Thứ Bảy, 18/06/2016 | 12:30

Các bác sĩ đã phải nhanh chóng phẫu thuật lấy chiếc vòng chun dính chặt ở cổ tay cậu bé 4 tuổi để tránh bị hoại tử.

Theo Báo Nhân dân nhật báo điện tử của Trung Quốc, cậu bé Long Long, 4 tuổi suýt phải cắt cổ tay sau khi các bác sĩ ở Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc chẩn đoán bệnh.

Các bác sĩ nói rằng dị vật đã ảnh hưởng tới sự phát triển phần xương và cánh tay bắt đầu có dấu hiệu khó cử động.

Câu chuyện được kể lại khi 1 tuổi, mẹ Long Long đã đeo cho con một chiếc vòng bạc ở tay với mong muốn con sẽ được bảo vệ, khỏe mạnh và an toàn.

Tuy nhiên, cuối tháng 12 năm ngoái, ông bà cậu bé thấy chiếc vòng bạc chật quá và đã tháo nó ra. Khi đó, ông bà mới phát hiện một vết lằn đỏ trên cổ tay của cháu.

Nó đã đỏ ửng và sưng tấy. Ông bà vội đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ có kê thuốc bôi nhưng dấu vết vẫn không hề thuyên giảm.

Cảnh báo: Cậu bé 4 tuổi suýt bị cắt tay vì một chiếc vòng chun

Vết hằn đỏ trên cổ tay cậu bé Long Long.

Vào ngày 28.4 vừa qua, gia đình đã đưa cậu con trai đến Bệnh viện Nhi và Phụ nữ Thành Đô.

Bác sĩ Fu Son cho rằng vết lằn này chỉ một cái sẹo mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé. Và ông quyết định loại bỏ nó.

Ông đã kê cho cậu bé một đơn thuốc nhằm giảm viêm và hẹn sẽ phẫu thuật cắt bỏ cái sẹo 3 tháng sau đó. Tuy nhiên, mới hơn 1 tháng, ngày 8.6, vết lằn ở cổ tay ngày càng tội tệ hơn, nó bắt đầu cương mủ và phồng to lên.

Các bác sĩ phải chích để hút bớt mủ và cắt phần da phồng lên. Họ rất sốc khi phát hiện một chiếc vòng cao su dính chặt vào phần thịt cổ tay của bệnh nhân nhi.

Bác sĩ Fu cho biết sau khi nhìn phim X-quang, anh đã thấy hình ảnh chiếc vòng cao su ở phần cổ tay. Anh nói rằng Long Long không thể duỗi thẳng cánh tay trái.

“Nếu không phẫu thuật để lấy vòng ra, Long Long có thể sẽ bị cắt phần cổ tay”, bác sĩ Fu nói.

Cảnh báo: Cậu bé 4 tuổi suýt bị cắt tay vì một chiếc vòng chun

Sau ca phẫu thuật thành công, cậu bé kể với bố mẹ rằng cậu tự đeo chiếc vòng chun đó. Tuy nhiên, thời gian cậu bé đeo bao lâu không được đề cập đến.

Nhưng bác sĩ Fu khẳng định chắc chắn bệnh nhân đã đeo một thời gian rất lâu thì mới gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy.

Bố mẹ Long Long đi làm việc ở Thành Đô và cậu bé sống với ông bà ở thị trấn nhỏ Tử Dương. Vì thế, cậu bé tự làm mọi việc, từ việc tắm rửa cho đến mặc quần áo. Đó là lí do gia đình không phát hiện sớm vết đỏ trên cổ tay cháu.

Bác sĩ Fu cho biết đây không phải là trường hợp duy nhất bị hủy hoại tay vì một chiếc vòng chun.

Năm ngoái, một bé gái đã bị cắt cánh tay chỉ vì mẹ đã nghĩ ra cách dùng dây chun buộc chặt cánh tay với khuỷu tay của con mình lại để con không bị lạnh.

Hôm sau, khi tắm cho con, bà Wu hoảng hốt khi thấy cánh tay của con bị thâm đen và xoắn lại. Ngay lập tức bà đã đưa con tới bệnh viện.

Cảnh báo: Cậu bé 4 tuổi suýt bị cắt tay vì một chiếc vòng chun

Vòng chun đã gây ra nhiều sự việc đáng tiếc cho trẻ em.

Các bác sỹ cho biết, khi em bé được đưa vào bệnh viện, cánh tay phải sưng đen, lạnh và cứng, không có chút nhiệt độ nào và dường như rất ít có sự lưu thông máu.

“Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể, nhưng cánh tay của bé đã bị hoại tử nặng và buộc phải cắt bỏ” bác sĩ của bé cho biết.

Qua những sự việc trên, các bác sỹ cũng cảnh báo với các bậc cha mẹ, ông bà khi chăm sóc con cái, phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ cơ thể của con để phát hiện những dấu hiệu bất thường càng sớm càng tốt.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: TTOnline

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook