Thứ Ba, 14/11/2017 | 11:58

Trong thực tế đời sống phải thừa nhận hộp nhựa, hộp xốp tiện lợi, dễ sử dụng…Tuy nhiên chứng kiến quy trình sản xuất và chứng minh khoa học về những độc hại do các sản phẩm này gây nên thì người xem sẽ không bao giờ dám sử dụng loại đồ tiện dụng này nữa.

Giật mình với quy trình sản xuất hộp xốp đựng cơm bụi hàng ngày

Theo thống kê, làng Minh Khai, có khoảng 40 cơ sở sản xuất ra các mặt hàng từ nhựa tái chế do đó số lượng túi, hộp nhựa và các sản phẩm từ nhựa tái chế được cung cấp ra thị trường mỗi ngày là vô cùng lớn. Đồng nghĩa với nó là rất nhiều người tiêu dùng đã, đang tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm nhựa không có gì đảm bảo là sẽ an toàn.

Theo khảo sát của PV, những cơ sở không làm hạt nhựa tái chế thì mua hạt về rồi sản xuất thành thành phẩm. Họ dùng máy thổi để thổi ra túi ni lông, cốc nhựa, hộp xốp. Những đồ dùng này được mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nước uống như quán cơm, phở, đồ ăn sẵn, hàng nước.

Ảnh cắt từ video của ANTV

Nguồn nguyên liệu làm túi ni lông, hộp xốp, hộp nhựa và các sản phẩm từ nhựa tại làng tái chế rác Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là nhựa tái chế từ rác thải, bao bì ni lông đã qua sử dụng, thậm chí cả rác thải bệnh viện.

Nhóm phóng viên vào vai người mua hàng, thâm nhập vào các cơ sở tái chế để tìm ra quy trình sản xuất và tái chế đồ nhựa từ rác thải. Làng Minh Khai có rất nhiều cơ sở sản xuất, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra có hai cơ sở chính, một là sản xuất hạt nhựa từ rác thải, hai là cơ sở sản xuất đồ tái chế từ hạt nhựa.

Sau những mương nước đen đặc chảy xung quanh khu vực sản xuất là các cơ sở sản xuất hạt nhựa. Rác sau khi được phân loại và rửa với quy trình không thể bẩn hơn sẽ được đem vào các cỗ máy thủ công hoen rỉ cắt nhỏ. Sau đó những nguyên liệu sẽ được nung chảy và chỉ qua một công đoạn rất ngắn đã trở thành hỗn hợp đặc sệt, khét lẹt. Hỗn hợp này được đổ trực tiếp ra nền đất và tiếp tục được cho vào máy cán sợi.

Qua một lần nước bẩn, những hạt nhựa này tiếp tục được cắt và trở thành những hạt nhựa các loại. Chúng được đóng vào các bao bì lớn và di chuyển đến các cơ sở khác để tiếp tục quá trình trở thành những hộp nhựa, thìa nhựa, ống hút, cốc đựng nước mía… Còn nước thải từ quá trình sản xuất sẽ thải trực tiếp qua những kênh mương nhỏ đổ ra sông.

Hàng ngày có hàng vạn chiếc túi ni lông được sản xuất và tung ra thị trường

Tại một cơ sở khác, những hạt nhựa mới thấy ở cơ sở trước đang được đưa vào máy và trực tiếp sản xuất ra các loại bao bì ni lông. Có tới hàng vạn chiếc túi ni lông được sản xuất ra tại đây hàng ngày. Khi hỏi chủ xưởng, chúng tôi được biết 1kg hạt nhựa có thể sản xuất ra được 1kg túi thành phẩm. Chủ cơ sở nói: “1kg hạt nhựa làm được 1 kg túi. Lô túi trước mặt cháu chính là túi sản xuất ra từ hạt nhựa”.

Tuyệt đối không dùng hộp nhựa, hộp xốp để đựng đồ ăn

Hiện nay việc kiểm soát chất lượng nhựa trên thị trường gặp nhiều khó khăn bởi vậy những sản phẩm dùng để ăn uống được làm từ nhựa tái chế rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Dù không biết độ độc hại từ đâu nhưng nếu sử dụng những sản phẩm từ nhựa rác thải thì người dùng có nhiều nguy cơ bị nhiễm khuẩn.

PGS. TS Trần Hồng Côn, khoa hóa học, trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cảnh báo “Mỗi sản phẩm nhựa tổng hợp chứa monome, phụ gia. Mặc dù lượng monome không lớn nhưng với người thường xuyên dùng hoặc sử dụng ở nhiệt độ cao thì hàm lượng đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, một số hợp chất chứa nhân thơm (monome ở dạng mạch vòng) có khả năng gây ung thư cao” do đó người dùng không nên sử dụng hộp xốp, hộp nhựa để đựng thức ăn, đồ ăn đang nóng, thức ăn có nhiều dầu mỡ, dầu ăn, nước sôi, đồ chua (dưa muối, salad trộn giấm, nước chanh), không dùng lò vi sóng để làm nóng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Theo ANTV & soha.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook