Categories: Tin tức

Cảnh báo: Bé sơ sinh 9 ngày tuổi SUÝT MẤT MẠNG vì ‘nụ hôn thần chết’ của mẹ

Thêm một em bé sơ sinh đối mặt với nguy hiểm tính mạng chỉ vì “nụ hôn thần chết” từ người lớn, và đáng nói hơn là nụ hôn đó của chính mẹ đẻ.

Bé Gunner – sau khi sinh 9 ngày đã mắc viêm màng não mà không có triệu chứng gì đặc biệt. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ “nụ hôn thần chết” của mẹ bé trước đó.

Krystal Hayes, 26 tuổi đến từ Anh và chồng John Gresham, 30 tuổi vừa hạnh phúc đón bé Gunner chào đời. Sau khi sinh, cậu bé Gunner hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện về nhà cùng mẹ. Thế nhưng, sau 9 ngày, bé đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thân nhiệt tăng, thở nhanh và quấy khóc. Khi đến bệnh viện, bé bắt đầu lên cơn co giật và hầu như không còn phản xạ nữa.

Bé Gunner 9 ngày tuổi đang nằm viện điều trị bệnh viêm màng não.

Kể lại chuỗi ngày lo lắng vì con mắc bệnh, bố bé, anh Gresham cho hay, anh tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng và cho bé ăn như thường lệ, nhưng phát hiện người bé hơi nóng và chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết nên đã bỏ bớt chăn cho con. Đến sáng, bé sốt cao hơn, gần 39 độ, quấy khóc dữ dội, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Bố mẹ nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Quận Bassetlaw (Anh) cấp cứu, lúc này bé bắt đầu co giật và hôn mê.

Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ đã chỉ định tiêm kháng sinh và cho bé dùng thuốc hạ sốt để hạ thân nhiệt. Sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Doncaster, và tại đây bé Gunner được chẩn đoán mắc căn bệnh viêm màng não vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân được cho là bé đã nhiễm virus từ mẹ của bé trong 1 lần chị Hayes vô tình cưng nựng và đã hôn bé.

Trước đó, mẹ bé Gunner cho biết con không hề có bất cứ triệu chứng nhận biết nào liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này. Thông thường, khi trẻ mắc viêm màng não sẽ có các biểu hiện như chán ăn, nhạy cảm với ánh sáng, cổ cứng, hoặc bàn tay và bàn chân lạnh và sau đó phát ban đỏ. Và đến khi bé có triệu chứng thì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Chuỗi ngày bé Gunner nằm viện là quãng thời gian đầy lo lắng và ân hận của người mẹ vì đã vô tình hôn con và đẩy con vào nguy hiểm.

Chị Hayes tỏ ra vô cùng ân hận với hành động hôn con của mình “Khi biết tin con mắc bệnh, mà nguyên nhân là do sự vô ý của mình, tôi đã vô cùng ân hận. Là 1 người mẹ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là thể hiện tình yêu với con bằng cách ôm và hôn con. Nhưng tôi đã sai, hành động hôn con của tôi đã vô tình đẩy bé vào tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Để đánh đổi tính mạng của con với hàng nghìn nụ hôn cũng không đáng. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi đến các bậc cha mẹ, xin hãy cẩn trọng và đừng hôn con mình, vì đó có thể là “nụ hôn thần chết”. Bạn cũng tuyệt đối không nên hôn bất cứ em bé nào vì chúng ta không thể biết chắc chắn về nguy cơ truyền bệnh cho trẻ nhỏ nguy hiểm như thế nào”.

Bé Gunner sau khi tích cực điều trị đã hồi phục hoàn toàn.

Ảnh chụp gia đình bé Gunner sau khi bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần: Gunner – 15 tuần tuổi, chị gái Graicae – 2 tuổi.

Phát ngôn viên của tổ chức Meningitis Now – tổ chức từ thiện do các bệnh nhân viêm màng não lập ra dành cho chiến dịch chống viêm màng não ở Anh – cho biết: “Bất cứ ai cũng có thể bị viêm màng não nhưng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nguyên nhân là do virus và thường không đe dọa đến tính mạng người bệnh, nhưng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Virus viêm màng não lây lan và truyền từ người này sang người khác khi ho, hắt hơi, chảy mũi và không rửa tay sạch sẽ.”

Các bác sĩ bệnh viện cũng khuyến cáo “Bất cứ ai mắc bệnh mụn rộp do Herpes simplex virus (HSV) tuyệt đối không hôn trẻ vì trẻ có nguy cơ cao lây nhiễm loại siêu vi này, dẫn đến mắc viêm màng não và có thể để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ”.

Bệnh viêm màng não là gì và biểu hiện như thế nào?

– Viêm màng não là căn bệnh nhiễm trùng của lớp màng mỏng bao bọc não và hệ thần kinh cột sống do vi trùng hoặc siêu vi trùng gây ra.

– Triệu chứng bao gồm sốt cao, buồn ngủ, khó chịu, nhức đầu dữ dội, nôn mửa, cổ cứng, đau đớn toàn thân.

– Cách điều trị chủ yếu là cho người bệnh uống nhiều nước, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch, kháng sinh và tích cực nghỉ ngơi.

– Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cha mẹ cần phòng bệnh bằng cách không hôn trẻ, rửa tay sạch sẽ khi tiếp xúc với trẻ, cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Lưu ý các triệu chứng bệnh để phát hiện kịp thời và điều trị.

Video: Bằng chứng mới về vi khuẩn có thể giúp người bất tử 

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

4 days ago