Không chỉ sinh viên thời hiện đại mới biết quay cóp bằng tài liệu thu nhỏ, từ cách đây hàng trăm năm, các sĩ tử Trung Quốc đã từng áp dụng phương pháp này trong các cuộc thi.
Gần đây, một triển lãm sách cổ ở Trường Sa, (tỉnh Hồ Nam) đã cho trưng bày một quyển sách kích cỡ nhỏ đến bất ngờ. Nhiều người cho rằng, đây chính là tài liệu mà các sĩ tử thời xưa dùng để gian lận trong kỳ thi.
▼ Theo ông Long Guisheng, quản lí tiệm sách cổ ở Hồ Nam, từ năm 1368 – 1911, các sĩ tử đã áp dụng phương pháp lén giấu tài liệu vào tay áo hoặc đế giày để qua mắt giám thị trong các cuộc thi tuyển.
▼ Đây không phải lần đầu người Trung Quốc phát hiện ra “phao thu nhỏ”. Vào năm 2009, một quyển tài liệu thu nhỏ dày 160 trang với hơn 140,000 kí tự đã được người dân Thanh Đảo phát hiện. Ngoài ra, một quyển phao dày 32 trang với 32 triệu kí tự trị giá hơn 10.000 USD (khoảng 227 triệu đồng) đã từng được công bố tại Hải Nam.
▼ Được biết, chế độ khoa cử thời phong kiến Trung Quốc diễn ra suốt 1300 năm, đề thi chủ yếu xoay quanh các tác phẩm thi văn cổ của Khổng Tử. Đồng thời, áp lực thi cử thời phong kiến cũng tương tự nỗi ám ảnh mang tên gaokao của các sĩ tử Trung Quốc thời nay.
▼ Dễ dàng nhận ra, mẫu tài liệu có kích thước chỉ bằng hộp diêm này lại chứa bên trong là những dòng chữ tí hon, ghi chép lại một cách đầy đủ nội dung của Tứ Thư Ngũ Kinh – bộ sách “gối đầu giường” của mọi sĩ tử thời đại này.
Video: 1001 Cách Quay Cóp Đẳng Cấp
Tuyết Như (TH)
Nguồn: ĐKN
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
Các nhà nghiên cứu cho biết các loại thuốc thông thường, bao gồm thuốc kháng…
Theo kết quả từ các số liệu thống kê trên toàn thế giới cho thấy…