Categories: Tin tức

Cái chết nhiều uẩn khúc của 3 mẹ con

Vụ sản phụ và cặp song sinh chết tại BV đa khoa số 10 nằm trên QL1A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, người nhà đã gửi đơn cho Sở Y tế Hậu Giang, cho rằng bệnh viện này làm không hết trách nhiệm.

Trong đơn gửi trực tiếp cho các cơ quan báo chí vào sáng ngày 12/9, ông Nguyễn Hữu Tùng (40 tuổi), ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cha của cặp song sinh cho rằng các bác sĩ tại BV đa khoa số 10 tắc trách khiến cho 2 con của ông bị chết lưu thai và vợ ông là sản phụ Nguyễn Thị Trúc (38 tuổi), ngụ thị xãLong Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng đã bị chết.

Ông Tùng kể lại: Sáng ngày 31/8 thấy sức khỏe của vợ tôi hơi yếu, vàng da, chân tay phù nề, ăn uống khó khăn, gia đình đã đưa vợ tôi nhập viện tại BV đa khoa số 10 cấp cứu vì vợ đang mang thai song sinh 2 bé gái 9 tháng tuổi.

Sau khi nhập viện và siêu âm thai nhi, bác sĩ thông báo cho chúng tôi thai khỏe và chuyển sang phòng chờ sinh để theo dõi và chăm sóc. BV còn thông báo sẽ kiểm tra sức khỏe cho vợ tôi vào ngày 5/9 nếu không có gì sẽ tiến hành mổ sinh vào ngày 6/9.

Khuya ngày 5/9, vợ tôi bị xuất huyết nhiều. Chúng tôi đã gọi bác sĩ của bệnh viện nhưng mãi 2 tiếng sau họ mới có mặt can thiệp. Các bác sĩ siêu âm và thông báo thai nhi đã chết. Mãi đến 3h sáng cùng ngày, BV mới làm giấy chuyển viện lên bệnh viện phụ sản TPCần Thơ.

BV phụ sản Cần Thơ đã tiến hành mổ lấy thai nhi ra để giữ tính mạng cho bà Trúc. Nhưng sức khỏe sản phụ yếu dần và nguy kịch. Đến chiều ngày 6/9, bà Trúc được chuyển sang BV đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Ông Tùng bức xúc cho biết: Hai đứa con tôi chết gia đình đau lòng lắm rồi. Sau khi đưa vợ lên Cần Thơ để điều trị mới biết số tiền điều trị quá lớn không đủ chi trả nên tôi có gọi điện cầu cứu BV đa khoa số 10 hỗ trợ viện phí nhưng họ không trả lời. Thấy không có tình người nên tôi gửi đơn mong các cơ quan cùng vào cuộc làm rõ trách nhiệm cũng như chuyên môn của các bác sĩ tại BV đa khoa Số 10.

Bác sĩ Phan Thị Phụng, Trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc BV đa khoa TPCần Thơ cho biết, theo hồ sơ bệnh án mà BV tiếp nhận thì sản phụ Trúc đã nằm điều trị 5 ngày tại BV đa khoa số 10 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Bệnh nhân này đang mang thai và đang bị bệnh gan, vàng da. Bệnh nhân chuyển sang BV phụ sản TPCần Thơ thì thai nhi song sinh của sản phụ này đã chết lưu thai trước đó. Đến chiều ngày 6/9 sản phụ Trúc được được chuyển sang bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ để cấp cứu. Lúc nhập viện, bệnh nhân Trúc trong tình trạng suy đa tạng, suy gan, suy thận…

Theo BS Lê Quang Võ, Giám đốc BV đa khoa TP Cần Thơ: Qua thời gian cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Nguyễn Thị Trúc hôn mê sâu tiên liệu không qua khỏi nên gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự lúc 11h ngày 12/9. Phía bệnh viện cũng đã giải quyết theo yêu cầu của gia đình vì không còn có thể cứu chữa. Đến khoảng 14h gia đình thông báo cho báo chí, sản phụ Nguyễn Thị Trúc đã chết.

Chiều ngày 12/9, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với Ban giám đốc BV đa khoa số 10. Bác sĩ Mai Quang Hiệp- Phó giám đốc BV cho biết: Bệnh nhân Trúc nhập viện cấp cứu vào sáng sớm ngày 31/8 với tình trạng mệt, ăn uống kém, có biểu hiện nôn ói; song thai 34 tuần tuổi; không có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén và tiền sản giật. Sau khi bệnh viện xử lý, truyền dịch thì bệnh nhân ổn định trở lại, được chuyển qua khoa sản theo dõi.

Được bác sĩ chuyên môn tư vấn, gia đình bệnh nhân có nguyện vọng xin ở lại dưỡng thai, chờ sinh nở. Đến 0h 30 phút ngày 5-9, thì bệnh nhân diễn biến bất thường, không có bác sĩ khoa sản trực. Được thông báo thì hơn một giờ sau bác sĩ sản khoa mới đến, thấy tình hình nguy cấp, không thể mổ nên BV đã chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ Hiệp cho rằng: “Sau khi vụ việc xảy ra chúng tôi đã kiểm tra lại quy trình làm việc thấy không sai. Nhưng việc tiên lượng của BV không được vì trường hợp này diễn biến quá bất thường”- theo BS Hiệp.

Tuy nhiên, với câu hỏi, về việc lần thăm khám cuối cùng cho sản phụ Trúc để biết diễn biến của bệnh nhân như thế nào trong bao lâu, thì cả trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và Trưởng Khoa sản không trả lời được…

Vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.

Quốc Trung

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

4 days ago