Thứ Ba, 27/10/2015 | 11:29

Em năm nay 21 tuổi, ngày còn bé em bị tai nạn xe gây teo dây thần kinh thị giác. Em nghe nói hiện nay nhiều bệnh được điều trị thành công bằng tế bào gốc.

Em năm nay 21 tuổi, ngày còn bé em bị tai nạn xe gây teo dây thần kinh thị giác. Em nghe nói hiện nay nhiều bệnh được điều trị thành công bằng tế bào gốc. Xin bác sĩ tư vấn trường hợp của em đã có cách nào điều trị để nhìn được?

thien hoang (chuongman94@gmail.com)

Gai thị là nơi tập trung các sợi trục thần kinh dẫn truyền tín hiệu ánh sáng lên não, đảm bảo chức năng nhìn của mắt. Teo dây thần kinh thị giác có thể do chấn thương trực tiếp vào mắt nhưng cũng có thể do chấn thương sọ não hoặc bất cứ bệnh nào gây ra tăng áp lực nội sọ dẫn đến phù gai thị. Nếu nguyên nhân không được giải quyết, phù gai thị kéo dài sẽ dẫn đến teo gai thị, gây mù không hồi phục. Về cơ sở lý thuyết thì tế bào gốc có thể sản sinh ra mô thần kinh- là phương pháp duy nhất để điều trị teo gai thị. Trên cơ sở thực nghiệm thì một số cơ sở tại Nga, Trung Quốc, Ấn Độ đã thông báo những thành công đầu tiên trong điều trị các bệnh nhân teo dây thần kinh thị giác do glocom hoặc bệnh võng mạc sắc tố bằng tế bào gốc nhưng chưa thấy nói đến điều trị teo dây thần kinh thị giác do tai nạn. Tuy nhiên cũng cần kiểm chứng thêm. Một vài công ty sinh học gần đây có đưa ra thị trường camera thay thế cho võng mạc, thị thần kinh bị bệnh, cho bệnh nhân hình ảnh dưới dạng hình khối. Nhưng giá cả, chất lượng hình ảnh vẫn còn chưa đạt so với ước mong của người mua. Hy vọng trong tương lai bệnh của bạn sẽ có phương pháp điều trị. Chúc bạn luôn khỏe và lạc quan.

BS. Lê Quang Vinh

Nguồn: SKĐS

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook