Thứ Ba, 08/03/2016 | 12:46

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bé bị sốt. Phần lớn sốt là do một số bệnh nhiễm trùng trong cơ thể. Tiêm chủng và mọc răng cũng là một nguyên nhân gây sốt, nhưng chỉ sốt nhẹ. Với trẻ sơ sinh, đôi khi nguyên nhân gây sốt chỉ là do bé được mặc quá ấm trong khi cơ thể bé chưa thể tự điều tiết thân nhiệt gây ra phản ứng sốt.

Trừ những viêm nhiễm đặc biệt, thông thường trẻ chỉ sốt từ 1 đến 2 ngày, có thể sốt rất cao, nhưng sau đấy sẽ khỏi, do đó bố mẹ không nên quá lo lắng mà nên theo dõi để có biện pháp chăm con hợp lý.

Khi bé bị sốt, việc đầu tiên bạn phải làm là kẹp nhiệt độ để đo thân nhiệt của bé. Sau đó, tìm hiểu kỹ nguyên nhân của việc con sốt đế có hướng điều trị thích hợp. Trước khi dùng thuốc hạ sốt bạn nên tìm cách hạ sốt cho bé bằng một số phương pháp dân gian như lau bằng nước ấm ở cổ, nách, bẹn, lưng để hạ sốt cho con; lấy một số loại lá như lá bỏng, lá diếp cá, lá ngải cứu… giã nát, đắp lên trán, đắp vào nách và bẹn cho bé. Chỉ nên dùng thuốc hạ sốt khi bé sốt trên 38.5oC. Cần phải dùng thuốc đúng liều lượng và cách nhau một khoảng thời gian hợp lý theo đúng hướng dẫn của bác sỹ hoặc nhà sản xuất thuốc.

Nếu bé sốt vào ban đêm, cần căn thời gian để cho bé uống thuốc hạ sốt ngay trước khi đi ngủ. Như thể cả bố, mẹ và con đều có thể có một giấc ngủ ngon, đảm bảo sức khỏe cho bố, mẹ để tiếp tục chăm sóc con những ngày tiếp theo. Trong trường hợp bé sốt quá cao, đề phòng mệt quá ngủ quên, bố mẹ nên đặt báo thức sau mỗi 3 tiếng để tỉnh dậy chăm con. Bố mẹ cần giữ sức khỏe, thay nhau ngủ để có thể chăm con trong nhiều ngày.

Khi bé bị sốt, cơ thể bị mất nước rất nhiều và nhanh, lúc này bé rất mệt mỏi và chán ăn. Bạn nên cho bé ăn các món ăn mềm, lỏng, giúp bé dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn. Nên cho bé ăn thành nhiều bữa trong ngày. Cháo gạo đậu xanh là món ăn rất tốt cho bé khi bị sốt, món cháo này có tác dụng tiêu độc, mát gan, nhuận tràng. Súp gà cũng là một món ăn giàu chất dinh dưỡng nên cho con ăn khi con bị sốt. Canh rau củ quả nấu mềm là món cung cấp vitamin và khoáng chất, lại dễ ăn, dễ tiêu hóa cũng là món ăn phù hợp cho trẻ khi bị sốt. Nên tùy vào khẩu vị của các bé mà nên cho con ăn những món phù hợp. Nếu trẻ không muốn ăn, chỉ cần cho trẻ ăn một chút để lót dạ dày trước khi con uống thuốc, sau đấy có thể cho trẻ uống sữa để đảm bảo chất dinh dưỡng.

Khi trẻ ốm, việc quan trọng hơn cho ăn là bổ sung nước để tránh tình trạng bé bị mất nước cho trẻ. Bạn có thể cho con uống nhiều nước đun sôi để nguội, kết hợp nước điện giải, nước hoa quả và chia thành nhiều lần trong ngày.

Ngoài ra, việc tắm đúng cách cho con vừa có thể vệ sinh cho bé khi bị ốm, vừa có tác dụng giúp hạ nhiệt cơ thể khi bé bị sốt. Khi tắm cho bé, cần phải đóng kín cửa phòng tắm để gió không lùa vào được. Nhiệt độ nước tắm thấp hơn nhiệt độ cơ thể bé khoảng 2oC, ví dụ bé đang sốt 39oC thì nhiệt độ nước trong chậu tắm nên là 37oC. Có thế tắm từ đầu đến chân cho bé. Thời gian mỗi lần tắm không quá 5 phút. Sau khi tắm xong, nên nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo cho bé. Nếu không thể tắm đúng như hướng dẫn ở trên thì bạn có thể dùng khăn mềm nhúng nước ấm rồi lau người cho bé.

Minh Hằng

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook