Thứ Năm, 08/02/2024 | 21:59

Bệnh viêm ruột là tình trạng viêm ở ruột non.

Nguyên nhân

Viêm ruột thường xảy ra do ăn hoặc uống những thức ăn bị nhiễm vi khuẩn hoặc vi rút. Vi khuẩn sống trong ruột non và gây viêm, loét.

Viêm ruột cũng có thể gây ra bởi:

+ Một tình trạng tự miễn dịch, chẳng hạn như bệnh Crohn.

+ Một số loại thuốc có thể gây bệnh, bao gồm ibuprofen, naproxen natri và cocaine.

+ Do xạ trị.

+ Bệnh celiac.

+ Tình trạng viêm cũng có thể liên quan đến dạ dày (viêm dạ dày) và ruột già (viêm đại tràng).

Các nguyên nhân rủi ro bao gồm:

+ Bệnh viêm ruột gần đây giữa các thành viên trong gia đình.

+ Đi du lịch gần đây.

+ Tiếp xúc với nước không sạch.

Các loại viêm ruột bao gồm:

+ Viêm dạ dày ruột do vi khuẩn.

+ Viêm ruột Campylobacter.

+ Viêm ruột E coli.

+ Ngộ độc thực phẩm.

+ Viêm ruột do bức xạ.

+ Viêm ruột do vi khuẩn Salmonella.

+ Viêm ruột Shigella.

+ Ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng.

Triệu chứng

Các triệu chứng có thể bắt đầu vài giờ đến vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng có thể bao gồm:

+ Đau bụng.

+ Tiêu chảy cấp tính và nặng.

+ Ăn không ngon.

+ Nôn mửa.

+ Máu trong phân.

Kiểm tra và xét nghiệm

Các xét nghiệm có thể bao gồm:

+ Cấy phân để tìm loại nhiễm trùng. Tuy nhiên, xét nghiệm này không phải lúc nào cũng có thể xác định được vi khuẩn gây bệnh.

+ Nội soi hoặc nội soi phần trên để quan sát ruột non và lấy mẫu mô nếu cần.

+ Các xét nghiệm hình ảnh như CT scan và MRI.

+ Xét nghiệm test thở hydro chẩn đoán vi khuẩn phát triển quá mức ở ruột non (SIBO)

Điều trị

Thuốc chống tiêu chảy có thể được sử dụng. Tuy nhiên, có thể không được khuyến khích trong một số trường hợp vì thuốc chống tiêu chảy có thể làm chậm quá trình vi trùng rời khỏi đường tiêu hóa.

Có thể cần bù nước bằng dung dịch điện giải nếu cơ thể không có đủ nước.

Có thể cần được chăm sóc y tế và truyền dịch qua tĩnh mạch (dịch truyền tĩnh mạch) nếu bị tiêu chảy và không thể giữ nước. Điều này thường xảy ra với trẻ nhỏ.

Nếu dùng thuốc lợi tiểu (thuốc nước) và bị tiêu chảy, có thể cần phải ngừng sử dụng. Tuy nhiên, đừng ngừng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà không xin chỉ định của bác sỹ.

Có thể cần phải dùng thuốc kháng sinh.

Những người mắc bệnh Crohn thường sẽ cần dùng thuốc chống viêm.

Tiên lượng

Các triệu chứng thường biến mất mà không cần điều trị trong vài ngày ở những người khỏe mạnh.

Các biến chứng có thể xảy ra

Các biến chứng có thể bao gồm:

+ Mất nước

+ Tiêu chảy kéo dài

Lưu ý: Ở trẻ sơ sinh, tiêu chảy có thể gây mất nước nghiêm trọng và diễn ra rất nhanh.

Khi nào cần liên hệ với bác sỹ

Gọi cho bác sỹ nếu:

+ Bị mất nước.

+ Tiêu chảy không hết sau 3 đến 4 ngày.

+ Bị sốt trên 38,3°C.

+ Có máu trong phân.

Phòng ngừa

Các bước sau đây có thể giúp ngăn ngừa bệnh viêm ruột:

+ Luôn rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn hoặc đồ uống. Cũng có thể rửa tay bằng sản phẩm có chứa 60% cồn.

+ Đun sôi nước không rõ nguồn gốc như nước suối và giếng ngoài trời, trước khi uống.

+ Chỉ sử dụng dụng cụ sạch để ăn hoặc chế biến thực phẩm, đặc biệt khi xử lý trứng và gia cầm.

+ Nấu chín kỹ thức ăn.

+ Sử dụng tủ mát để bảo quản thực phẩm cần giữ lạnh.

Yhocvn.net (Lược dịch theo stlukes-stl)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook