Thứ Tư, 21/10/2015 | 12:30

Sau khi tiêm vắc xin tại Trạm Y tế xã, cháu Lô Tuấn Trường (3 tháng tuổi) đột nhiên khóc thét rồi ngất đi và tử vong.

Theo tin tức trên báo Dân trí, chiều 20/10, ông Vi Thái Điệp – Chủ tịch UBND xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận có vụ việc một bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 tại địa bàn xã này. Cũng theo ông Điệp, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân về cái chết của cháu bé.

Sự việc cháu bé 3 tuổi chết tại Trạm xá là có thật. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của cháu là do tiêm vắc xin hay như thế nào thì tôi vẫn chưa rõ. Hiện cơ quan chức năng liên quan đang điều tra vụ việc này”.

Bé trai 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1

Trạm Y tế xã Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) – nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lao động

Theo đó, vào khoảng 9h sáng hôm nay (20/10), tại Trạm y tế xã Quang Phong. Cháu bé được xác định chết sau khi tiêm vắc xin là Lô Tuấn Trường (SN 4/7/2015, trú tại bản Có Hướng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong).

Được biết, trước khi tiêm vắc xin, thể trạng sức khỏe cháu bé rất bình thường, không có biểu hiện sốt.

Trao đổi với báo Lao động, anh Lô Văn Mười bố của nạn nhân đau buồn cho biết: “Khoảng 9 giờ (ngày 20.10) vợ chồng tôi đưa con trai đi tiêm chủng vắc xin, trước khi đi con trai tôi sức khỏe bình thường. Khi tiêm xong được khoảng 4 phút sau thì con tôi bỗng khóc 3 tiếng rồi ngất đi và tử vong”.

Được biết, vắc xin tiêm cho cháu bé là loại vắc xin 5 trong 1 do bác sỹ Thiết – Trạm phó trạm y tế xã Quang Phong tiêm. Đây là loại vắc xin nhằm giúp trẻ em phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng nhiễm khuẩn xâm lấn do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B ở trẻ em.

Hiện thi thể cháu bé đã được đưa về nhà để tổ chức mai táng, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra

Bảo An (tổng hợp)

Nguồn: tinmoi.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook