Người nhà cho biết đây là lọ thuốc chữa dị ứng loại viên nén bọc đường. Trưa hôm ấy phát hiện bé ngủ li bì, thỉnh thoảng kích động quờ quạng, gia đình kiểm tra thì thấy lọ thuốc đang mở nắp dở dang và mất 20 viên. Biết là bé đã uống thuốc này quá nhiều, người nhà đưa con đi cấp cứu.
![]() ![]() |
Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: M.T |
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho biết bệnh nhi đỏ da, li bì, thỉnh thoảng kích động, quơ quào tay chân, nhịp tim nhanh, tăng trương lực cơ, là dấu hiệu ngộ độc thuốc. Bé được rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch, điều chỉnh nước điện giải. Sau 2 ngày điều trị sức khỏe bệnh nhi mới cải thiện và dần tỉnh táo.
Bác sĩ Tiến khuyến cáo người lớn cần cẩn thận khi giữ thuốc trong nhà, cất trong tủ có khóa kỹ lưỡng. Cần chú ý để thuốc xa tầm với trẻ em. Không nên nói với trẻ thuốc là kẹo khi cho bé uống thuốc. Trẻ tưởng thật thuốc là kẹo dễ lấy uống, dẫn đến nhiều trường hợp ngộ độc đáng tiếc, nguy hại tính mạng.
Lê Phương
Nguồn: VnExpress
Hạnh nhân là một loại hạt thường thấy trong những dịp lễ, tết được giới…
Trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm việc kết hợp các thành phần một cách…
Khi nồng độ axit uric trong cơ thể tăng cao là nguyên nhân chính gây…
Mật ong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng khi sử dụng cần…
Nắng nóng nhiệt độ tăng gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, đặc…
Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, chưa ăn sáng…