Thứ Hai, 17/10/2016 | 19:30
Like để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mới đây đã ghi nhận trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong do nuốt phải trái mận tròn. 

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết trưởng ca trực cấp cứu BVĐK Bình Dương, BS Lê Xuân Toán đã xác nhận trường hợp tử vong của bé gái 3 tuổi do nuốt phải quả mận tròn vào ngày 15/10.  

Cụ thể, bé NTTL (Bình Dương) được người nhà đưa tới BV Đa khoa Bình Dương trong tình trạng mắt trợn ngược, không khóc, không ho, người tím tái.  Bé đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Bé gái 3 tuổi tử vong do nuốt mận

Bé gái tử vong do nuốt phải mận. Ảnh: Zing

Kết quả chuẩn đoán ghi nhận một trái mận tròn đã làm tắc đường thở của bệnh nhi.Thông tin từ phía người nhà cho biết trước đó, người nhà đã đưa cho bé L một trái mận tròn. Trong lúc chơi đùa, bé L. đã ngậm trái mận và vô tình nuốt phải.

Người nhà mặc dù đã cố gắng dùng tay móc trái mận ra những không được nên đã vội vàng đưa bé đến bệnh viện nhưng đã quá trễ. 

Zing dẫn lại nguồn tin cho biết, các bác sĩ cũng cảnh báo dấu hiệu nhận biết trẻ bị dị vật đường thở bao gồm ho sặc sụa khi đang ăn, đang chơi.

Sau đó mặt trẻ có dấu hiệu tím tái, khó thở, dễ có nguy cơ bị ngừng thở nếu để lâu.  

Khi gặp phải trường hợp này, các bậc phụ huynh phải bình tĩnh để xử lý và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Tuyệt đối không dùng tay móc họng để tránh nguy cơ dị vật vào sâu hơn gây nguy hiểm tính mạng.

Minh Di (tổng hợp)

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook