Thứ Hai, 31/10/2016 | 23:30

Nhiều năm trong nghề, bác sĩ Trác (Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội) chưa từng gặp sản phụ nào mang thai tới 9 tháng mà không hề hay biết.

Mới đây trường hợp một cô gái sinh con tại Bệnh viện quận Gò Vấp (TP.HCM) tại tuần thai thứ 36 dù trước đó không hề biết mình có thai khiến nhiều người ngạc nhiên.

Cô nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo và đau bụng dữ dội vì nghĩ rằng mình đang đến kỳ “đèn đỏ”. Qua thăm khám sơ bộ, bác sĩ trực cấp cứu nghi ngờ cô có thai và chỉ định siêu âm khẩn cấp. Kết quả cho thấy cô đã mang thai đến tuần thứ 36 và đang chuyển dạ. Ngay lập tức, cô được chuyển ngay xuống khoa Sản và sinh một bé trai nặng 3,1 kg.

Bất ngờ sinh con khi khám đau bụng là chuyện khó tin

Bé trai 3,1 kg được sinh ra trong sự bất ngờ của người mẹ tại Bệnh viện quận Gò Vấp (TP.HCM). Ảnh: Vietnamnet.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bạn Nguyễn Tú Uyên tỏ ra nghi ngờ: “Khi mang thai có nhiều dấu hiệu nhận biết như không có kinh, bụng to. Em bé nặng đến 3,1 kg mà bảo là không biết thì khó tin quá”.

Một ông bố khác cũng cho hay: “Con trai tôi sinh ra nặng có 3 kg mà cái bụng vợ tôi to như cái chum, gần sinh nó đạp rầm rầm, thậm chí còn cảm nhận thấy nguyên cái bàn chân”.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thông cảm với cô gái. Họ cho rằng sau lần sinh đầu, bụng còn to nên người mẹ này chủ quan không cho rằng mình có thai.

Bác sĩ Lê Minh Trác – Bệnh viện Phụ sản Trung ương – chia sẻ đây là một ca mang thai – sinh con “có vấn đề”. Nhiều năm trong nghề, bác sĩ Trác chưa từng gặp sản phụ nào mang thai tới 9 tháng mà không hề hay biết.

Theo ông, quá trình thai nghén khiến cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi dễ nhận ra, ngay cả đối với người xung quanh. Do đó, trường hợp mang bầu tới 9 tháng mà không biết như trường hợp này rất khó tin.

BS.CKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc bệnh viện chuyên khoa Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội, cũng thông tin phụ nữ có thai, ngoại hình nhiều thay đổi như mông, ngực nở hơn, mũi to, da đổi màu, mạch thay đổi, bụng to, nên rất dễ phát hiện.

Theo ông, vào giai đoạn đầu của thai kỳ, nhiều chị em không nghén, khỏe mạnh bình thường và bụng vốn dĩ đã to cộng thêm việc rối loạn kinh nguyệt, nên không phát hiện mình có con.

Tuy nhiên, bác sĩ này khẳng định trường hợp gần đẻ vẫn không hay biết mình đang có bầu là rất hiếm gặp. “Kể cả với người không nghén, không có dấu hiệu đặc trưng, đến tháng thứ 4-5, em bé vẫn cựa, đạp mạnh trong bụng. Khi đó chắc chắn người mẹ sẽ nhận ra”, bác sĩ Lợi khẳng định.

Chuyên gia này khuyến cáophụ nữ đang mang bầu phải được chăm sóc cẩn thận để thai nhi phát triển khỏe mạnh cũng như loại trừ các biến chứng, dị tật. Vì vậy, chị em cần tìm hiểu kiến thức về sinh sản để phát hiện sớm mình đã mang thai.

Bác sĩ Lợi lưu ý việc chậm kinh có thể là dấu hiệu của việc có thai, hoặc các bệnh lý khác. Nếu có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt, chị em nên đi khám sớm để sớm tìm ra nguyên nhân và có biện pháp điều trị thích hợp.

Hà Quyên
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook