Thứ Bảy, 26/11/2016 | 08:56

Nếu muốn khỏe mạnh sau tuổi 30, bạn nên đặc biệt quan tâm đến những gì mình ăn hàng ngày.

Nếu đã thổi 30 cây nến vào ngày sinh nhật của mình, bạn hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho bản thân.

Bởi
30 tuổi được xem là cái mốc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người, khi đó
con người sẽ thay đổi về nhiều mặt, bao gồm thể chất lẫn tinh thần.

Đây là thời điểm sức khỏe bước sang một giai đoạn mới, không còn “sung sức” như thời còn 20.

Nhiều
nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sau sinh nhật lần thứ 30, quá trình
tế bào thoái hóa bắt đầu trong cơ thể, hệ thống miễn dịch dần dần yếu
đi, hệ xương khớp “hỏng hóc” nhiều và sự đàn hồi của da cũng kém hẳn.

Vì vậy, nếu muốn khỏe mạnh sau tuổi 30,
bạn nên đặc biệt quan tâm đến những gì mình ăn hàng ngày. Và dưới đây
là danh sách một số thực phẩm bạn nên tránh hoàn toàn khi bước vào đầu
3.

Ngày
nay, nhiều người rất thích ăn sữa chua có nhiều hương vị khác nhau như
dâu tây, cam, mít, nha đam… Tuy nhiên, sau tuổi 30, sự trao đổi chất
của bạn chậm lại một cách rõ nét và hàm lượng đường cao trong sản phẩm
này không thể tổng hợp và dễ dàng biến thành chất béo, gây ra tăng cân.

Nước
ngọt là thức uống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hay bữa tiệc, đặc
biệt với những người trẻ tuổi. Thậm chí, thức uống này còn được pha lẫn
với đồ uống có cồn để tạo ra những ly coktails ngon miệng. Tuy nhiên,
nhiều nghiên cứu phát hiện rằng ngoài tăng khẩu vị, nước ngọt còn chứa
nhiều đường, vốn gây tăng cân rất nhanh cho những người ở tuổi 30. Nước
ngọt còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Khi
bước sang tuổi 30, bạn phải lo “cơm áo gạo tiền”, áp lực về kiếm tiền
để nuôi sống gia đình càng tăng. Do đó, nhiều người thường chọn uống cà
phê để giải tỏa căng thẳng, tăng cường năng lượng để làm việc hiệu quả
hơn. Cà phê nếu được tiêu thụ điều độ sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu
uống quá nhiều có thể dẫn đến giải phóng các hormone gây căng thẳng dẫn
đến sự lo lắng, run rẩy, buồn nôn, bồn chồn.

Sau
tuổi 30, bạn không nên ăn mặn, đặc biệt phải kể đến xì dầu. Sử dụng xì
dầu quá nhiều sẽ gây ra tình trạng thiếu ôxy, dẫn đến đau tim, đặc biệt
là các bệnh về huyết áp và gan. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe
sinh lý cho cả nam và nữ, vì xì dầu có chứa chất hóa học isoflavones,
ngăn chặn quá trình sản xuất estrogen và thay đổi nội tiết tố trong cơ
thể con người.

Theo Trí thức trẻ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook