Thứ Hai, 14/11/2016 | 09:00

Thói quen sử dụng băng vệ sinh
hàng ngày tưởng chừng là sạch sẽ những đó lại là nơi chứa ổ vi trùng và
nguy cơ gây viêm, nấm phụ hoa hay gặp nhất.

Viêm nhiễm kinh niên

Chị Hoàng Thị Thu Hà trú
tại Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy (HN) tìm tới phòng khám sản khoa của bác
sĩ Lê Thị K.D với triệu chứng ngứa, đau rát ở vùng kín. Cả tập sổ khám
phụ khoa ở các nơi khác nhau được chị Hà quy tụ lại cả tập.

Chị
Hà kể hơn 1 năm nay chi bắt đầu bị ngứa vùng kín. Ban đầu chỉ là ngứa ít
sau đó ngứa nhiều, 1 – 2 ngày sau tình trạng vùng kín đau rát, khó
chịu, khí hư ra nhiều, màu xanh và có bọt.

Chị Hà nghĩ là
viêm nhiễm phụ khoa bình thường nên chỉ sử dụng lá chè xanh rồi lá trầu
không rửa nhưng tình trạng không cải thiện. Cả tuần liền ngứa ngáy khó chịu.

Chị Hà đi khám ở bệnh viện bác sĩ chẩn đoán viên âm đạo, cổ tử cung
do tạp khuẩn và cho thuốc đặt 12 ngày. Sau đặt xong, chị Hà chưa kịp
vui thì 1 tháng sau lại bắt đầu có dấu hiệu ngứa râm ran rất bí bách.

Chị
Hà mang đơn thuốc đợt trước bác sĩ kê cho mua thuốc về đặt và tiếp tục
12 ngày đặt thuốc thì bệnh hết. Hai tháng sau tình trạng lại tiếp diễn
vì lúc này chị Hà lo lắng không yên nên tìm đến một cơ sở khác chuyên về
sản phụ khoa kiểm tra.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm âm đạo, nấm candida và cũng kê thuốc đặt, thuốc rửa, thuốc bôi.

Tuy
nhiên, bệnh chỉ hết 2 tháng sau lại bắt đầu ngứa nhẹ và càng ngày ngứa
càng nặng hơn. Chị lại đi kiểm tra lại và đổi thuốc đặt âm đạo. Chị mệt
mỏi “suốt hơn năm vừa rồi tôi đã đặt biết bao nhiêu thuốc, chồng tôi còn
giận hờn tưởng chừng như tôi mắc bệnh xã hội.

Có khi bác sĩ kê đơn thuốc cho chồng, thương vợ khó chịu vì viêm vùng kín anh ấy cũng hợp tác uống thuốc những tình trạng chẳng khả quan”.


chuyện viêm nhiễm tái đi, tái lại nhiều lần, chị Hà thấy mệt mỏi, hơn
năm qua chuyện chăn gối vợ chồng lạnh băng dù hai vợ chồng chị đều ở
tuổi 28.

Cách đây 5 tháng, chị Hà đã khám ở chỗ bác sĩ Lê Thị
K.D nhưng đặt thuốc được 1 tháng bệnh lại tái phát. Chị phát khóc vì
không biết xử lý như thế nào.

Chị tham khảo đủ mẹo chữa cũng
chẳng ăn thua nào là vừa đặt, vừa rửa bằng lá trầu, sinh tố tỏi, nha đam
rửa cũng không được. Đến lúc này, bác sĩ chợt nhớ ra hỏi chị về thói
quen hàng ngày.

Chị Hà mới giật mình từ ngày sinh con xong rồi có kinh trở lại chị bắt đầu sử dụng băng vệ sinh hàng ngày vì thấy khi hư nhiều, dùng hàng ngày quen nên không sử dụng chị cảm thấy khó chịu.

Nào ngờ, đây chính là nguyên nhân dẫn đến chị bị viêm vùng kín tái đi tái lại nhiều lần trong gần 2 năm qua.

Băng vệ sinh hàng ngày: Tưởng sạch sẽ nhưng chính là ổ vi trùng gây viêm, nấm

Lạm dụng có thể vô sinh

Theo
bác sĩ sản khoa Lê Thị K.D – Phòng khám sản – nam khoa ở Hà Nội, thói
quen sử dụng băng vệ sinh hàng ngày tưởng chừng như sạch sẽ nhưng thực
ra đây lại là nơi gây bệnh cho “cô bé”.

Bình thường, băng vệ sinh hàng ngày chỉ dùng trong những ngày cuối chu kỳ kinh nguyệt, ngày nhiều khí hư.

Trong môi trường âm đạo có sự cân bằng giữa các vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu.

Khi
sự cân bằng đó bị phá vỡ do sự phát triển quá mức của các vi khuẩn xấu,
vệ sinh không đúng cách, dùng băng vệ sinh liên tục không chỉ làm ẩm
vùng kín tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển mà còn là đường dẫn
ngắn nhất cho vi khuẩn trú ngụ ở hậu môn di chuyển lên âm đạo nhanh
chóng, thuận lợi.

Thói quen mặc quần bó, quần lót làm bằng chất
liệu quá nhiều nilon, hoặc mặc các loại quần quá bó sát, quá dày có thể
khiến cho tình trạng viêm nhiễm gia tăng.

Bác sĩ D nhấn mạnh nhất
đó là rất nhiều chị em, đặc biệt là những người đã bị viêm nhiễm lại sử
dụng các loại băng vệ sinh hằng ngày, nhiều khi chỉ nhằm mục đích là
để… ngăn mùi vô tình làm cho bệnh tái đi tái lại.

Việc “bưng
bít” bằng băng vệ sinh – đó là chưa kể nhiều người còn sử dụng các loại
băng vệ sinh không đạt chất lượng – là hoàn toàn không cần thiết.

Nếu viêm nhiễm lâu ngày, tái lại nhiều, nấm candida không điều trị dứt có thể ăn lên tử cung, vòi trứng. Viêm âm đạo làm biến dạng đường sinh dục. Sự biến dạng này gây khó khăn cho tinh trùng bơi đi tìm trứng.

Cổ
tử cung viêm loét, vòi trứng bị xơ dính, niêm mạc tử cung đầy sẹo làm
tinh trùng không thể bơi đến tìm trứng hoặc trứng đã thụ tinh không thể
làm tổ được gây vô sinh ở phụ nữ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn: TTOnline

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook