Thứ Ba, 05/07/2016 | 18:00

Huyệt Trung phủ có giá trị trong việc chẩn đoán lao phổi và là một trong những huyệt chính trị lao phổi.

Bấm huyệt Trung phủ - trị các bệnh về hô hấp

Vị Trí: Phía trên ngoài thành trước ngực, giữa xương sườn một và hai, hoặc giữa xương quai xanh đo xuống một tấc.

Tác dụng: Thanh tuyên thượng tiêu, sơ điều Phế khí.

Chủ trị: Sưng cuống phổi, phế viêm, suyễn, ho suyễn hơi thở gấp, ho thổ ra huyết, đờm, hầu tý mũi nghẹt, mồ hôi xuất.

Cách ấn huyệt: Ấn ngón tay trên huyệt Trung Phủ bệnh nhân cảm thấy khí nghịch lên, và nếu ấn mạnh hơn sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu Châm cứu thì châm thẳng hoặc xiên hướng kim ra ngoài, lên trên, sâu 0,5-1 thốn (1 thốn bằng một lóng tay của người bệnh).

Linh Đan

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook