Thứ Ba, 18/10/2016 | 16:01

Theo lời bác sĩ, người tiêu dùng nên cảnh giác trước các sản phẩm được quảng bá là “tiên dược phòng the”…

“Tiên dược” không rõ xuất xứ

Thị trường thuốc kích dục ngày càng sôi động, xuất hiện nhiều sản phẩm được giới thiệu có tác dụng làm tăng ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ với đủ loại dành cho cả nam và nữ.

Đặc biệt là những loại thuốc dành cho các quý ông, giúp phái mạnh khẳng định được sự mạnh mẽ, sung sức của mình ngày càng phong phú, đa dạng.

Những sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng internet, được quảng bá rầm rộ với mẫu mã, bao bì bắt mắt, kích thích, có công dụng, hiệu quả được hô hoán giống như thần dược.

Bác sĩ nói thật về tiên dược phòng the dạng bôi (Ảnh minh họa)

Những loại thuốc được hô biến là tiên dược phòng the này có đủ loại từ dạng viên nén, dạng bột, dạng nước đến dạng gel… Ngoài loại thuốc uống, gần đây, thị trường “đen” xuất hiện nhiều những loại thuốc kích dục dạng bôi, thoa trực tiếp lên da sẽ giúp kích thích ham muốn và duy trì thời gian “yêu” của nam giới lâu hơn.

Tuy nhiên, đa phần các loại thuốc kích dục đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có nhiều hàng giả và không có tác dụng kích thích ham muốn như quảng cáo, giá thành thì cực kỳ rẻ mạt.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến – Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội: “Cho đến bây giờ, theo như tôi nắm được, hiện chưa có công trình nào nghiên cứu, công bố về loại thuốc bôi kích thích tại chỗ, kéo dài thời gian quan hệ nam, nữ cả”.

Tiền mất, tật mang

Bác sĩ nói thật về tiên dược phòng the dạng bôi Một thùng chứa thuốc kích dục được rao bán là tiên dược phòng the

Tưởng rằng mua được loại thuốc bôi tại chỗ có hiệu quả tức thì, nhanh chóng, nhưng với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất, ngày tháng hạn sử dụng… như vậy, nguy cơ cao người mua bị mắc lừa, dễ dàng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo, thậm chí hết hạn sử dụng, có chứa chất độc hại…

Với những loại thuốc này nếu tùy tiện bôi lên cơ thể có thể khiến vùng da của người sử dụng bị kích ứng, dị ứng thậm chí còn bị viêm nhiễm, dẫn đến hoại tử…

Sử dụng loại sản phẩm kích dục không an toàn, không những không có tác dụng làm tăng ham muốn, kéo dài phong độ của cánh mày râu mà thậm chí còn khiến người dùng đối mặt nguy cơ bị rối loạn cương dương, yếu sinh lý, nặng hơn là liệt dương…

Chất thuốc bôi không chỉ ảnh hưởng tới vùng da bôi thuốc mà còn dễ gây ra những biến chứng, hệ quả nặng nề đối với cơ quan sinh dục và những hệ lụy liên quan đến sức khỏe khác.

Thu An (T/h)

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook