Thứ Bảy, 22/07/2017 | 06:30

Lá phổi nám đen sau 15 năm hút thuốc

Gần đây, ở Anh để quảng bá phong trào không hút thuốc, một loạt các kênh truyền hình đã phát sóng nhiều video rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng xem, là những cảnh quay các lá phổi của người hút thuốc.

Các video ấy cho thấy phổi bị nám mốc và lấm chấm đốm đen.

Giọng thuyết minh nói như sau: “Hơn 80% các trường hợp ung thư phổi được cho là hậu quả của việc hút thuốc lâu dài và hít khói thuốc thụ động.”

Người hút thuốc lá suốt 15 năm qua, lá phổi phủ đầy những đốm lớn màu đen, bên trong các đốm đều chứa đầy chất gây ung thư. Phổi của những người hút thuốc 30 năm thì…

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất thế giới. Ở Trung Quốc có hơn 300 triệu người hút thuốc lá, cứ ba người hút thuốc trên thế giới thì có một người Trung Quốc. Khoảng 700 triệu người tiếp xúc thường xuyên với môi trường khói thuốc lá.

Trung Quốc có khoảng 1 triệu người hút thuốc lá tử vong và 100 nghìn người chết vì hút thuốc thụ động hàng năm. Điều này có nghĩa là cứ 30 giây có một người tử vong vì hút thuốc ở Trung Quốc, tương đương với khoảng 3.000 người mỗi ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một cảnh báo rằng nếu chúng ta không làm giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở Trung Quốc, đến năm 2050 số người chết hàng năm do thuốc lá sẽ tăng lên đến 3 triệu.

Bạn muốn tiếp tục hút thuốc lá không?

Hút thuốc lá rất nguy hại cho sức khỏe con người. Nhanh chóng chia sẻ với bạn bè, cùng tham gia vận động từ bỏ thuốc lá nào!

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook