Thứ Tư, 02/11/2016 | 16:00

Ổi là loại trái cây vô cùng quý
giá, giúp tiêu hoá tốt, giảm đường huyết và chứa nhiều vitamin C, tuy
nhiên theo các chuyên gia, nếu ăn ổi không đúng cách rất có hại cho sức
khoẻ.

>> Báo động dùng thớt, đũa sai cách khiến nhiều người chết vì ung thư gan

Viêm ruột thừa vì hạt ổi

Chị
Vũ Thị Minh Huệ trú tại Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi con
trai 14 tuổi của chị vừa phải mổ ruột thừa gấp vì đau ruột thừa mà
không biết. Chị Huệ tâm sự cách đây 2 tuần, con trai chị thấy đau bụng.
Chị tưởng cháu rối loạn tiêu hoá nên cho uống thuốc không đỡ.

Chị
cho con vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông siêu âm và làm xét nghiệm không
ra bệnh nên cho bé về nhà nghỉ. Cả ngày, bé đau nhiều hơn.

Chị
Huệ được bà con hàng xóm giới thiệu có một ông lang chữa đau bụng rất
giỏi nên cho con vào nhờ ông khám. Ông khám xong cho thuốc về nhà uống
nhưng đến đêm cháu càng đau dữ dội.

Lúc này cháu tím tái có dấu hiệu tụt huyết áp. Chị Huệ mới gọi xe cho con vào Bệnh viện 103 cấp cứu.

Tại
đây, bác sĩ cho biết cháu bị viêm ruột thừa cấp phải mổ gấp. Vì khi mổ
ruột thừa đã bị vỡ nên bác sĩ phải mổ phanh chứ không mổ nội soi được.

Sau
khi mổ, gần 2 ngày sau cháu mới có thể xì hơi và ăn được. Chị Huệ vẫn
chưa hết hoàn hồn bởi chỉ chậm 1 – 2 tiếng nữa con chị không cứu được vì
vỡ ruột thừa gây bội nhiễm tạng. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện phần
ruột thừa có dị vật, cụ thể là hạt ổi.

14 tuổi mổ gấp vì đau ruột thừa: Cảnh báo nguy cơ chết người từ hạt ổi

Chị Huệ kể gia đình chị thường xuyên mua ổi về ăn vì đây là loại trái cây khá an toàn theo cách hiểu của chị.

Hơn
nữa, bố mẹ chị ở Hoài Đức cũng trồng khá nhiều ổi nên gửi lên cho con
cháu ăn và mọi người thường ăn cả hạt ổi chứ không bỏ hạt bao giờ.

Chị cũng không hề biết nguy cơ viêm ruột thừa có thể do hạt ổi lạc đường chui vào bụng.

Cũng
giống chị Huệ, chị Vũ Kiều Mai trú tại Linh Đàm, Hà Nội nửa đêm đau
bụng cấp và chị phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chị Mai
kể bụng đau quặn, đau vã mồ hôi, tay chân run lên vì đau nên chồng chị
đã đưa vào bệnh viện dù lúc đó là 3h sáng, trời mưa tầm tã.

Sau
thời gian theo dõi bác sĩ nghi ngờ viêm ruột thừa cấp và chỉ định mổ
cắt ruột thừa. Kết quả sau khi cắt ở phần ruột thừa chứa rất nhiều hạt
ổi.

Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn – Khoa Tiêu
hóa Bệnh viện Bạch Mai cho biết anh cũng hay gặp bệnh nhân bị viêm ruột
thừa do hạt ổi. Có những bệnh nhân khi mổ cắt ruột thừa đoạn ruột ấy
ken nhiều hạt ổi bên trong nhưng trường hợp này không phải phổ biến.

14 tuổi mổ gấp vì đau ruột thừa: Cảnh báo nguy cơ chết người từ hạt ổi

Tử vong nếu mổ chậm sau 6h

Giáo
sư Nguyễn Khánh Trạch – Chủ tịch hội Nội khoa Việt Nam cho rằng hạt ổi
vốn giàu chất xơ và nó chỉ gây hại khi “lạc” vào ruột thừa và đọng lại ở
đó. Nếu gặp tác nhân như phân tràn vào, nhiễm khuẩn lâu ngày gây viêm
ruột thừa.

Trong cơ thể, ruột thừa khởi phát như một túi thừa của phần đầu đại tràng
(manh tràng). Ruột thừa có hình con giun, có chiều dài 3 – 9 cm. Viêm
ruột là tình trạng ruột thừa bị viêm do lòng ruột bị tắc nghẽn.

Nguyên
nhân thường thấy nhất là nghẽn lòng ruột thừa do cục phân, vật lạ như
hạt trái cây trong đó đặc biệt là hạt ổi ngoài ra còn các nguyên nhân
khác hiếm gặp hơn như hạch phì đại, viêm ruột, nhiễm khuẩn huyết (từ các
ổ mủ tai, mũi, họng …) cũng có thể gây viêm ruột thừa.…

Viêm
ruột thừa có thể gặp ở bất cứ ai, ở mọi lứa tuổi và dễ nhầm với nhiều
loại bệnh khác hoặc bỏ sót mà không xử trí kịp thời có thể gây ra những
biến chứng nguy hiểm.

Khi bị viêm ruột
thừa, các bác sĩ cảnh báo cần phẫu thuật nhanh nhất có thể, chậm nhất
sau 6 tiếng để tránh nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Triệu
chứng thường đau âm ỉ, bệnh nhân có cảm giác nặng ở hố chậu phải, đau
tăng dần, không thành cơn, đau tang khi ho, vận động. Cũng có trường hợp
đau dữ dội ở hố chậu phải khi bệnh nhân vào viện, đó là khi ruột thừa
căng sắp vỡ hoặc viêm ruột thừa do có dị vật lọt vào trong ruột thừa.

Không
có cách nào dự phòng và dự đoán tiến triển của viêm ruột thừa nhất là
các thể không điển hình. Cách tốt nhất để hạ thấp biến chứng và tránh tử
vong là chẩn đoán sớm và mổ cắt bỏ ruột thừa trước khi nó vỡ hay hoại
tử.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: TTOnline

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook