Thứ Hai, 03/10/2016 | 00:30

Các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London (Anh) phát hiện ra rằng người có da bị mụn có khả năng chống lại sự lão hóa tốt hơn.

Mụn trứng cá không phải điều đáng ăn mừng, nhưng nếu bạn đang khổ sở vì nó thì bạn có lý do để suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Người nhiều mụn trứng cá càng trẻ lâu Những người có nhiều mụn trứng cá đồng nghĩa với việc có làn da ẩm, ít nếp nhăn và trẻ lâu hơn.

Các tác giả của nghiên cứu (được công bố trên tạp chí Journal of Investigative Dermatology) đã kiểm tra tế bào máu trắng của 1.205 cặp song sinh nữ người Anh, 25% trong số đó từng trải qua thời kỳ da bị mụn. Kết quả cho thấy những người có da bị mụn trứng cá có xu hướng già đi chậm hơn so với làn da mịn màng.

Người đã bị mụn trứng cá có telomere tế bào máu trắng dài hơn, vì thế khả năng sao chép của tế bào càng mạnh (Telomere là trình tự lặp lại DNA ở đoạn cuối nhiễm sắc thể và mang gen sao chép tế bào). Điều này giúp bảo vệ các tế bào không bị phá vỡ khi da tái tạo, chống lại sự thoái hóa.

Nguyễn Thao
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook