Thứ Sáu, 25/11/2016 | 15:44

Sự kết hợp của những giọng ca gạo cội đến từ làng nhạc Việt và nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đã làm nên một lễ hội âm nhạc Gió mùa đặc sắc, khó quên với những người yêu nhạc.

Lễ hội âm nhạc quốc tếGió Mùa 2016là sự kiện âm nhạc hoành tráng và quy mô bậc nhất mới diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Năm nay, với sự đổi mới và đẩy mạnh đầu tư, lễ hội âm nhạc quốc tếGió Mùa 2016tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, làm hài lòng người yêu nhạc có mặt tại sự kiện.

Diva Mỹ Linh và Anna Trương đều xuất hiện trong sự kiện âm nhạc này. Tuy nhiên, nữ diva không song ca với con gái mà kết hợp cùng ban nhạc Anh Em thể hiện những bản hit từng làm nên tên tuổi của mình. Đồng thời, Mỹ Linh cũng giới thiệu tới khán giả dự án âm nhạc mới Chat với Mozart 2 trong đêm đầu tiên.

Monsoon năm nay chào đón sự xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ tài năng như màn biểu diễn của Anna Trương – con gái của vợ chồng Anh Quân – Mỹ Linh. Sau hai năm du học tại Mỹ, cô trở về nước và mang theo ban nhạc Lands. Giọng hát của Anna được đánh giá tiến bộ hơn trước khi thể hiện One day, Maybe, Space, Break the noise

Đêm 22/10, Tùng Dương giới thiệu albumRễ cây, phối theo phong cách âm nhạc điện tử. Giọng ca đã trình diễn với phong độ xuất sắc. Trong suốt một giờ, Tùng Dương đã hát liên tục 10 ca khúc trong album mới và album cũĐộc đạo.

Goodluck từ Nam Phi cũng là một nhân tố khiến nhiều khán giả Việt phát cuồng. Đúng như hứa hẹn của nhạc sĩ Quốc Trung “Good Luck sẽ khiến bạn không thể ngừng nhảy”, suốt một giờ ban nhạc Nam Phi này trình diễn, khán giả chỉ nhảy và hò hét tên ban nhạc. Good Luck còn khiến khán giả Việt hát cùng họ trong ca khúcTaking it easyvới những câu rất đơn giản như tên của chính ca khúc này hoặc đơn giản là “la la la”.

Trong 3 ngày, đã có hơn 100 nghệ sĩ đến từ 10 quốc gia (Việt Nam, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Nam Phi) tham gia Monsoon. 120 ca khúc đã được trình diễn và nhận được sự ủng hộ của 20.000 khán giả tới tham dự Monsoon Music Festival.

Với mong muốn mang đến cho cộng đồng các sự kiện âm nhạc ý nghĩa, tạo ra những giá trị và hiệu ứng lớn góp phần làm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng đi lên,Vietnam Airlines đã đồng hành cùng sự kiện âm nhạc này trong 3 năm liền.

Là hãng hàng không duy nhất cung cấp sản phẩm bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu, Vietnam Airlines hiện đang khai thác 8 đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM tới 4 điểm đến là London (Anh), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp) và Moscow (Nga) với tổng tần suất 30 chuyến khứ hồi/tuần, tương đương khoảng 1.500 chuyến khứ hồi/năm. Hãng cũng mở rộng sản phẩm đến hơn 30 điểm đến khác trên khắp châu Âu thông qua hợp tác liên danh (codeshare) với các hãng hàng không và hãng tàu hỏa quốc gia Pháp SNCF.

Qua cửa ngõ Việt Nam, hãng mang đến nhiều sản phẩm nối chuyến thuận lợi tới các điểm du lịch nổi tiếng như vùng biển miền Trung hay khu di sản thế giới ở Đông Dương. Nhằm mang lại sự thoải mái, thuận tiện nhất cho hành khách trên các hành trình dài, các đường bay giữa Việt Nam và Anh, Pháp, Đức được Vietnam Airlines khai thác 2 dòng máy bay hiện đại là Airbus A350 (tới Paris) và Boeing B787 (tới London, Frankfurt).

Mộc Trà
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook