Chủ Nhật, 06/09/2015 | 16:18

Uống nước nho nghiền mỗi ngày hai lần sẽ giúp chữa trị bệnh viêm tuyến tiền liệt. Khắc phục chứng mộng tinh thì lấy 15 g hạt sen tươi sắc lấy nước uống.

Nghiền từ 15 đến 20 hạt vải, sắc lấy nước. Uống nước này sẽ trị viêm tinh hoàn.

15 g hạt sen tươi, sắc lấy nước uống để khắc phục chứng mộng tinh.

Lấy 250 g nho tươi, nghiền và thêm nước ấm. Uống mỗi ngày hai lần, kéo dài trong hai tuần chữa trị bệnh viêm tuyến tiền liệt.

Nếu bị khó tiểu và tiểu giắt, lấy 50 g kiwi tươi, nghiền và thêm vào 250 ml nước rồi uống.

Uống nước sắc từ 10 g hạt xoài nghiền chữa khỏi bệnh viêm tinh hoàn.

Hạt bạch quả có thể khắc phục chứng mộng tinh, tương tự hạt sen. Hãy lấy 10 hạt bạch quả, rang và ăn nhân ở trong.

Ăn táo tàu phòng chống thiếu máu. 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook