Thứ Sáu, 19/09/2025 | 11:20

Vảy nến là một bệnh lý da liễu mạn tính, không lây nhiễm, gây ra bởi sự rối loạn của hệ miễn dịch. Thay vì các tế bào da phát triển và rụng đi trong khoảng 28-30 ngày như bình thường, ở người mắc bệnh vảy nến, quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn, chỉ trong khoảng 3-4 ngày. Sự tăng sinh tế bào da quá mức tạo thành các mảng da dày, đỏ, được bao phủ bởi các lớp vảy màu trắng bạc hoặc xám không chỉ khiến người bệnh ăn không ngon, ngủ không yên mà còn gây ảnh hưởng đến tâm lý, giao tiếp và cuộc sống của người bệnh.

Bệnh vảy nến có đặc điểm là vị trí phát ban đa dạng, vảy nến mảng là dạng phổ biến nhất. Các mảng da đỏ, dày, có vảy trắng bạc xuất hiện ở khuỷu tay, đầu gối, da đầu và lưng dưới.

Đối với vảy nến giọt thường xuất hiện sau khi nhiễm trùng (như viêm họng do liên cầu khuẩn), với các đốm nhỏ, đỏ như giọt nước. Ở vảy nến đảo ngược xuất hiện ở các nếp gấp da như nách, bẹn, dưới vú, không có vảy rõ rệt mà chỉ là các mảng đỏ, mịn và ẩm ướt. Ở vảy nến mụn mủ là dạng nặng, hiếm gặp, với các mụn mủ không nhiễm trùng trên các mảng da đỏ, có thể kèm theo sốt, ớn lạnh. Đặc biệt ở vảy nến đỏ da toàn thân, dạng nặng nhất gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể khiến da đỏ và tróc vảy da.

Đặc trưng của các tổn thương da khi mắc bệnh là vùng da bị tổn thương thường có màu đỏ tươi hoặc hồng. Xuất hiện mảng vảy trắng bạc do lớp da chết tích tụ, dày, dễ bong tróc. Khi cạy các lớp vảy này, có thể thấy các chấm chảy máu nhỏ (dấu hiệu Auspitz). Các vùng da bị vảy nến thường gây ngứa, đôi khi có cảm giác đau, rát, đặc biệt khi các mảng da bị nứt nẻ.

Ngoài những tổn thương trên, vảy nến còn tác động đến các bộ phận như móng tay, móng chân, khiến móng trở nên dày hơn, có rãnh, đổi màu, dễ bị tách khỏi giường móng. Thống kê cho thấy khoảng 30% người mắc vảy nến có thể phát triển viêm khớp vảy nến, gây đau, sưng, cứng khớp, đặc biệt là khớp ngón tay, ngón chân, cổ tay. Do tính chất mạn tính và các tổn thương da dễ nhìn thấy nên người bệnh thường cảm thấy tự ti, lo âu và trầm cảm.

Vảy nến là bệnh mạn tính, có thể thuyên giảm một thời gian nhưng sau đó lại tái phát do các yếu tố như căng thẳng, nhiễm trùng, chấn thương da, hoặc một số loại thuốc… Phương pháp điều trị bệnh vảy nến là kiểm soát triệu chứng, giảm viêm, làm chậm quá trình tăng sinh tế bào da và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tùy thuộc vào mức độ và tình trạng bệnh các bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp như điều trị tại chỗ nếu tình trạng vảy nến nhẹ và trung bình bằng kem bôi chứa Corticosteroid giúp giảm viêm và ngứa. Kem bôi chứa Calcipotriene dẫn xuất vitamin D giúp làm chậm quá trình tăng sinh tế bào da. Kem bôi chứa Tazarotene dẫn xuất vitamin A giúp giảm viêm và làm chậm quá trình tăng sinh tế bào. Các chất dưỡng ẩm giúp làm mềm da, giảm ngứa và bong vảy.

Ngoài ra có thể sử dụng liệu pháp ánh sáng (Quang trị liệu). Liệu pháp UVB sử dụng tia cực tím B để làm chậm sự phát triển của tế bào da. PUVA kết hợp uống thuốc psoralen (làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh sáng) với liệu pháp UVA.

Đối với việc điều trị toàn thân cho vảy nến nặng hoặc lan rộng, thực hiện song song thuốc đường uống hoặc tiêm như Methotrexate giúp ức chế hệ miễn dịch, Apremilast giúp giảm viêm trong tế bào. Đối với thuốc sinh học (Biologics) đây là các loại thuốc mới, nhắm mục tiêu vào các protein cụ thể của hệ miễn dịch gây ra bệnh vảy nến. Thuốc được tiêm hoặc truyền, mang lại hiệu quả cao nhưng chi phí lớn và có thể có tác dụng phụ.

Trường hợp anh M (45 tuổi)  một nhân viên văn phòng, sống ở thành phố HN. Vài năm trước anh thấy xuất hiện những mảng da đỏ, dày, có vảy trắng bạc ở khuỷu tay và đầu gối. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là da khô thông thường. Nhưng sau đó, các mảng này lan rộng hơn và bắt đầu gây ngứa, đặc biệt là khi gặp những vấn đề căng thẳng trong công việc. Khi vô tình làm trầy xước, các vảy này bong ra để lại một lớp da đỏ, bóng loáng, đôi khi có các chấm chảy máu li ti.

Sau đó vài tháng, anh nhận thấy da đầu mình cũng bị ngứa và có nhiều gàu hơn bình thường. Khi gãi, tóc bị rụng và có các mảng vảy lớn bám vào chân tóc. Móng tay cũng bắt đầu bị rỗ, có những chấm nhỏ li ti và hơi tách ra khỏi phần thịt. Những biểu hiện trên khiến anh cảm thấy tự ti khi mặc áo cộc tay, quần short do đó luôn phải tìm cách che giấu các vết vảy. Theo thời gian anh trở nên ít giao tiếp với đồng nghiệp hơn và thường xuyên cảm thấy buồn bực, lo lắng về tình trạng của mình, thậm chí còn bị mất ngủ vì ngứa.

Sau khi đi khám tại một bệnh viện da liễu, các bác sỹ chẩn đoán anh mắc bệnh vảy nến và đã đưa ra phác đồ điều trị dùng thuốc mỡ chứa corticosteroid để bôi tại chỗ nhằm giảm viêm và ngứa kết hợp kem dưỡng ẩm thường xuyên để làm mềm da. Sau 3 tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh có thuyên giảm nhưng các mảng vảy vẫn còn vì vậy các bác sỹ đã kết hợp liệu pháp ánh sáng UVB 3 lần mỗi tuần.

Kết quả sau 6 tháng điều trị tích cực, các mảng vảy nến đã giảm đi đáng kể. Mặc dù không thể biến mất hoàn toàn nhưng chúng đã mờ đi, không còn gây ngứa nhiều giúp bệnh nhân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Từ trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi thấy xuất hiện những vấn đề bất thường trên da, lặp đi lặp lại…cần đi khám để xác định nguyên nhân gây bệnh, điều trị sớm ngay từ thời gian đầu. Lưu ý tuân thủ các chỉ định của bác sỹ như duy trì bôi thuốc và dưỡng ẩm, hạn chế các yếu tố kích hoạt như căng thẳng, uống rượu bia, thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa tật bệnh.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương pháp điều trị bệnh dày sừng tiết bã

Dấu hiệu khi bị viêm nang lông, phương pháp điều trị

Chế độ ăn khoa học hỗ trợ điều trị bệnh dày sừng tiết bã

5 điều cần nhớ khi ăn rau muống tránh gây hại sức khỏe

Bài thuốc tuyệt vời chữa bệnh viêm xoang, vảy nến từ cây sầu đâu

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook