Thứ Tư, 10/01/2018 | 10:05

Nếu so sánh với những thiết bị phát hiện ung thư trước đây thì phải ghi nhận thiết bị cảm ứng được gắn trên móng tay giúp con người ngăn ngừa ung thư da vừa đảm bảo thẩm mỹ, gọn nhẹ lại đạt hiệu quả tốt. Các chuyên gia bật mí, thiết bị tuyệt tác này sẽ cách cảnh báo người sử dụng họ đang phơi nhiễm quá nhiều ánh nắng mặt trời.

Theo thống kê, mỗi năm tại Anh ghi nhận thêm 15.000 ca ung thư tế bào hắc tố – một căn bệnh ung thư da phổ biến gây chết người. Nguyên nhân do tiếp xúc quá nhiều tia cực tím.

Để hạn cảnh báo và hạn chế số người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm trên, Theo Daily Mail ngày 8.1 cho biết, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một thiết bị không dùng pin (gọi là UV Sense) đo được bức xạ mặt trời trong vòng bán kính 9 mm và sẽ đổi màu nếu cường độ bức xạ quá cao. Dựa vào cảnh báo này, người sử dụng sẽ phải thực hiện những biện pháp phòng chống để ngừa ung thư.

Đặc biệt, thiết bị này kết nối trực tiếp với một ứng dụng điện thoại để hỏi người sử dụng có loại da nào và từ đó đo được lượng phơi nhiễm ánh nắng mặt trời mà da của họ có thể chịu đựng được.Sau đó đưa ra lời khuyên chung cho người sử dụng làm sao để ngừa ung thư da.

Được biết đầu tháng 1, thiết bị UV Sense do Vườn ươm Công nghệ của L’Oreal sáng chế đã được đưa vào sử dụng ở Mỹ và mong đợi sẽ có mặt ở Anh vào năm 2019. Hiện tại, giá của thiết bị này chưa được công bố chính thức.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook