Chủ Nhật, 19/06/2022 | 09:56

Sử dụng miếng dán ngực Silicon làm đẹp nên hay không

Theo đặc điểm người Á đông thấp, nhỏ hơn người châu Âu, châu Mỹ đặc biệt là vòng một…Để bổ khuyết nhược điểm này miếng dán ngực silicon trở thành cứu cánh của phái đẹp bởi nó giúp vòng một lớn hơn, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, sử dụng miếng dán silicon thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng thì không phải ai cũng biết.

Những nguy cơ rình rập

Miếng dán ngực silicon giúp chị em có khuôn ngực tròn đầy, hấp dẫn tuy nhiên loại áo này cũng gây nhiều phiền toái, thậm chí  ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể và sức khỏe.

Về nguyên lý, miếng dán silicon được làm từ chất liệu gây bí, không thấm hút mồ hôi như silicon, xốp… khi dùng dán trực tiếp vào ngực sẽ gây bí bách, khó chịu, gây ngứa, mẩn đỏ, dị ứng, kích ứng… trong những ngày ẩm ướt, nắng nóng. Không chỉ vậy, nó còn gây nên tình trạng co kéo, căng tức ngực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và công việc.

Đặc biệt, khi sử dụng miếng dán ngực lâu dài, các vi khuẩn, bụi bẩn tích tụ, gây hại cho da vùng núi đôi, là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh như: viêm da dị ứng, viêm tắc lỗ chân lông, tắc tuyến sữa, viêm nứt đầu vú…gây nên nhiều triệu chứng khó chịu như ngứa, viêm đỏ, rỉ nước, nổi mụn, phù nề… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và công việc. Trường hợp các thương tổn phát triển sâu bên trong hạ bì còn dẫn tới tình trạng mụn dày, nhiễm trùng chảy mủ, bong tróc da…

Khuyến cáo từ chuyên gia

Miếng dán silicon chủ yếu là hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo, vì vậy phái đẹp cần mua sản phẩm ở những nơi uy tín, đảm bảo chất lượng.

Đối với các chị em đang mang thai, cho con bú, không nên sử dụng miếng dán vì có thể gây viêm nhiễm, tắc tuyến sữa.

Đặc biệt, trẻ vị thành niên, không sử dụng sản phẩm này do miếng dán có trọng lượng khá lớn so với sức chịu đựng của lồng ngực. Khi sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bất thường, vòng ngực có thể bị vẹo vọ.

Lưu ý khi sử dụng

– Trước khi sử dụng cần lau sạch, để khô vùng da trước khi sử dụng miếng dán ngực.

– Trời nóng, đổ mồ hôi nhiều thay miếng dán khác để tránh mồ hôi dính vào trong lớp keo gây ngứa, khó chịu.

– Khi sử dụng cần dán đạt đến độ nâng ngực cần thiết, không dán quá cao.

– Sử dụng song song với các loại áo ngực bình thường khác.

Lời kết

Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều hãng sản xuất miếng dán nâng ngực giúp phái đẹp tự tin hơn với hình thể của mình. Tuy nhiên, nhược điểm của miếng dán ngực là nóng, bí, không cố định… dễ khiến ngực bị tổn thương. Đặc biệt, việc quản lý chất lượng sản phẩm rất khó khăn vì vậy chị em lưu ý mua sản phẩm ở những nơi uy tín, có đăng kiểm chất lượng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Khi sử dụng miếng dán nâng ngực có hiện tượng ngứa, nổi mẩn…cần cởi bỏ, làm thoáng cơ thể và nhanh chóng đến các bệnh viện chuyên khoa thăm khám, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể sẽ xảy ra.

Yhocvn.net

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Tiêu chuẩn để đánh giá một bộ ngực đẹp

+ 5 tình huống nguy hiểm khi nâng ngực

+ Sử dụng áo định hình ngực sau nâng ngực quan trọng như thế nào?

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook