Categories: Tin tức

Cực hiếm: Cặp song sinh ở Vĩnh Phúc chào đời, bác sĩ ngạc nhiên với 2 dây rốn đan nhau như tết tóc

Cặp song sinh chào đời với 2 dây rốn đan vào nhau như tết tóc được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) trực tiếp mổ đẻ.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa mới đỡ đẻ thành công cho một ca sinh đôi đặc biệt chung một buồng ối, chung một bánh nhau, hai dây rốn đan chục vòng vào nhau như tết tóc.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hưng – Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên cho biết, ngày 11/12, bệnh viện tiếp nhận sản phụ L.T.H (30 tuổi, Thanh Lâm, Mê Linh, TP HN) trong tình trạng vỡ ối non. Đây là lần mang thai thứ 3 của sản phụ. Sau khi thăm khám, song thai 36 tuần tuổi, một thai thuận và một thai ngược, các bác sĩ đã chỉ định sinh mổ.

Dây rốn của cặp song sinh được đan vào nhau.

Được biết, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng và bác sĩ Lê Thị Năm cùng ê-kip đã tiến hành mổ bắt thai thành công cho sản phụ. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 2,5kg và 2,6kg.

“Trước đó, sản phụ có thăm khám ở bệnh viện và một số phòng khám ngoài nhưng bệnh lý về dây rốn khó có thể biết được. Đặc biệt, rất khó xác định chính xác thời điểm tạo thành dây rốn thắt nút hay đan vào nhau, trong thai kỳ của người mẹ.

Chúng tôi cũng chỉ biết là song thai thôi, sau khi mổ bắt thai mới biết tình trạng dây rốn đan vào nhau chục vòng như vậy. Cặp sinh đôi 2 gái có chung một buồng ối, chung một bánh nhau và 2 dây rốn đan vào nhau thật diệu kỳ.

Trong nhiều năm làm trong nghề, trường hợp thắt nút dây rốn tôi đã từng gặp nhưng đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến trường hợp thai nhi có dây rốn đan vào nhau đặc biệt như vậy, có thể ở bệnh viện Từ Dũ hay bệnh viện Phụ sản Trung Ương cũng rất hiếm khi gặp.

Hiện nay tình hình sức khỏe của sản phụ và 2 bé tốt, không có vấn đề gì đáng ngại”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Các bác sĩ lần đầu chứng kiến trường hợp thai nhi có dây rốn đan vào nhau đặc biệt.

Cũng theo bác sĩ Hưng, dây rốn là sự sống của thai nhi giúp vận chuyển oxy và dinh dưỡng từ nhau thai tới bào thai. Dây rốn đan vào nhau hay thắt nút sẽ dẫn đến nguy cơ với thai nhi, gây mất tim thai.

Về trường hợp cặp sinh đôi gái này, 2 dây rốn quấn vào nhau có thể xảy ra nguy cơ cả 2 hoặc một thai hỏng. Tuy nhiên, nguy cơ nguy hiểm nhất này cũng rất khó có thể phòng và tránh được. Nếu thai chuyển động nhiều sẽ kéo, thắt chặt dây rốn, dẫn đến nguy cơ mất tim thai, hỏng thai.

Rất may, trường hợp của sản phụ L.T. H, khi mổ lấy thai 2 dây rốn vẫn còn nới lỏng nên không ảnh hưởng gì.

Trước đây trên thế giới cũng từng có những ca sinh đôi với dây rốn đan nhau hoặc thắt nút mà sức khỏe thai nhi vẫn phát triển bình thường, được đánh giá là những ca sinh vô cùng kỳ diệu.

Chỉ 1 chút lơ đãng thôi mà khiến ông ấy phải nhảy xuống hồ

Theo Khám Phá

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

3 hours ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago