Thứ Tư, 23/05/2018 | 15:31

Đầy hơi, khó tiêu là hiện tượng không hiếm gặp trong cuộc sống đời thường. Trường hợp này kéo dài, tái đi tái lại không chỉ gây khó chịu mà còn là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh khác. Để điều trị đầy hơi, khó tiêu mà không phải sử dụng đến thuốc hãy tìm hiểu giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong thời gian rất nhanh mà các bạn trẻ thường nói vui  là chỉ sau “trong một nốt nhạc”.

Củ gừng

Củ gừng được nhiều người ưu ái đặt cho biệt danh là “thần dược” trong việc chữa trị đầy bụng khó tiêu. Đông y đánh giá củ gừng là vị thuốc trị đầy bụng hiệu quả nhất, vượt trội so với nhiều vị thuốc khác.

Phương pháp: Gừng tươi sau khi rửa sạch, thái lát mỏng ngâm trong nước sôi như pha trà. Lưu ý uống liều lượng từ 2 -3 lần sau khi ăn hoặc lúc có cảm giác đầy bụng khó tiêu.

Ngoài ra có thể ăn gừng sống hoặc bổ sung gừng vào các món ăn hàng ngày cũng có tác dụng tốt trong điều trị đầy bụng khó tiêu.

Chườm nóng bụng

Việc chườm nóng xung quanh bụng bằngcác dụng cụ chuyên dụng như túi chườm nóng chườm nóng bằng gạo rang, cám gạo… là cách mà nhiều người vẫn thường  áp dụng.

Hiệu quả của việc chườm nóng rất thuận tiên, vừa giúp chữa đầy bụng khó tiêu vừa có thể thư giãn và đẩy được những độc tố ra bên ngoài.

Củ tỏi

Tỏi là một loại gia vị không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Trong Đông y, tỏi cũng là một vị thuốc nổi tiếng trong việc điều trị các bệnh cảm cúm, ho viêm họng… Ngoài ra, tỏi còn có một tác dụng nổi bật hơn nhiều mà không phải ai cũng biết đó là củ tỏi trị đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa cực kỳ thông dụng.

Phương pháp: Dùng tỏi khô bóc vỏ, đập nát mỏng cho vào nước nóng ngâm như pha trà. Sau khoảng 15 phút đem ra uống, liều lượng 3 lần trước hoặc sau bữa ăn đều có tác dụng tốt.

Đông trùng hạ thảo

Các chuyên gia bật mí, nếu muốn hết chướng bụng đầy hơi khó tiêu một cách nhanh và hiệu quả nhất thì hãy dùng 1 con đông trùng hạ thảo.

Phương pháp: Nghe có vài hài hước tuy nhiên đúng chỉ cần mút nhẹ qua đầu lưỡi đông trùng hạ thảo một chút là các triệu chứng khó chịu sẽ tiêu tan.

Lá khôi tía

Đứng sau các loại trên, lá khôi tía cũng được người dân sử dụng để điều trị bệnh. Tuy nhiên cách làm này mất nhiều công đoạn, thời gian hơn.

Phương pháp: Phối hợp sử dụng bột lá khôi tía 10g, bột búp ổi 5g, tinh bột nghệ 2g, mật ong 20ml.

Cả 3 vị thuốc trên sao vàng, tán thành bột trộn đều cùng mật ong, nặn thành viên thuốc sử dụng dần. Lưu ý hàng ngày uống trước hoặc sau mỗi bữa ăn.

Bí kíp chữa đầy hơi, khó tiêu chỉ ‘trong một nốt nhạc’

Bài liên quan: Bật mí bài thuốc chữa bệnh độc đáo từ cây hoa mào gà đỏ

Theo loetdaday.com

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook