Thứ Hai, 28/05/2018 | 16:11

Vẻ đẹp thanh khiết, mùi thơm nồng nàn là đề tài bất tận để các nhà thơ, văn , viết nhạc…sáng tác ra những tác phẩm đi cùng năm tháng. Trong cuộc sống đời thường, hoa ngọc lan chưa nở còn được hãm với nước để uống như một loại trà có tác dụng chữa bệnh vô sinh nữ rất hiệu quả.

Tác dụng của hoa ngọc lan

Ngọc lan thường nở vào mùa xuân (vào tháng 2 hàng năm). Hoa không chỉ dùng để làm cảnh mà còn được sử dụng như một vị thuốc điều trị nhiều chứng bệnh trong dân gian.

Trong Đông y, hoa ngọc lan có vị đắng, cay, tính ấm; có tác dụng dùng để chữa ho, viêm mũi, xoang, tiểu khó, đầy hơi, buồn nôn, sốt, tăng huyết áp…

Hoa dùng để làm thuốc phải là hoa mới chớm nở. Khi sử dụng ở dạng tươi hoặc khô đều được.

Dân gian thường dùng hoa ngọc lan tẩm mật ong. Sau 3 ngày sẽ sắc uống như trà có tác dụng chữa ho, đau đầu, hoa mắt rất tốt.

Ngoài ra các bộ phận khác như lá, vỏ thân cây đều có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Thông thường, lá ngọc lan dùng để chữa viêm phế quản mãn tính ở người già, trị mụn nhọt sưng tấy; vỏ thân cây sắc nước uống chữa sốt, kinh nguyệt không đều, bí đại tiện.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ hoa ngọc lan

Chữa bệnh vô sinh nữ

Đối với những trường hợp bị vô sinh nữ có thể dùng bài thuốc từ hoa ngọc lan để chữa trị.

Phương pháp: Vào mùa xuân, khi hoa ngọc lan chưa nở sẽ thu hái, bỏ cành rồi đem phơi hoặc sấy khô để dùng dần.

Mỗi ngày, lấy khoảng 10g hoa ngọc lan đem sắc nước uống thay trà vào mỗi buổi sáng sớm. Áp dụng cách này liên tục với 30 ngày một liệu trình có tác dụng rất tốt trong điều hoa kinh nguyệt, chữa vô sinh nữ.

Điều trị đau bụng kinh

Phương pháp: Dùng phối hợp hoa ngọc lan 20g, ý dĩ nhân 30g, hạt đậu ván trắng 30g, hạt mã đề 5g sắc uống trong ngày.

Ngoài chữa bụng kinh có thể dùng bài thuốc này chữa khí hư cũng rất hiệu quả.

Chữa kinh nguyệt không đều

Phương pháp: Lấy vỏ thân cây ngọc lan cạo sạch vỏ ngoài sau đó rửa sạch, thái mỏng, phơi khô.

Khi sử dụng: Mỗi ngày lấy khoảng 30g vỏ đem sắc với 400ml nước cho đến khi còn 100ml uống 2 lần/ngày.

Chữa sưng tấy

Phương pháp: Lấy lá ngọc lan loại non và bánh tẻ rửa sạch, giã nát sau đó đắp vào chỗ sưng tấy. Làm liên tục đến khi vết thương hết sức thì thôi.

Chữa ho

Phương pháp: Sử dụng hoa ngọc lan 30g, mật ong 40g, cho hai thứ vào hấp cách thủy trong 20 – 30 phút để ăn.

Chữa viêm xoang

Phương pháp: Lấy hoa ngọc lan lúc còn xanh, sấy khô giòn, tán và rây thành bột mịn đựng vào lọ kín.

Lưu ý: Khi bị chảy nước mũi, mở lọ ngửi và hít mạnh để bột thuốc bay vào mũi, ngày làm 2 – 3 lần chứng viêm xoang khó chịu sẽ giảm dần.

Bài thuốc chữa vô sinh, đau bụng kinh tuyệt đỉnh từ hoa ngọc lan

Bài liên quan: Bài thuốc dân gian trị say nắng hiệu quả vào ngày hè nóng bức

Theo chuatriyeusinhly.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook