Thứ Bảy, 12/05/2018 | 10:34

Hoa phù dung gắn liền với cuộc đời của một nàng tiên nữ lận đận, long đong về tình duyên. Huyền thoại phù dung sớm nở tối đã tàn để quên đi nỗi muộn phiền khiến ai cũng yêu mến, xót xa,thương cảm… Tuy nhiên ít người biết đằng sau vẻ đẹp sang chảnh, loài hoa này còn là vị thuốc chữa bệnh cho con người.

Đặc điểm của hoa phù dung

Hoa phù dung thuộc loại thực vật họ Cẩm Quỳ (Malvaceae). Dân gian còn gọi là Địa Phù Dung, Mộc Liên, Túy Tửu Phù Dung, Sương Giáng hoặc Cự Sương. Tên khoa học là Hibiscus Mutabilis L. Hoa mọc thấp dạng bụi, được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh.

Hoa phù dung với 2 sắc màu trắng và đỏ có rất nhiều tác dụng chữa bệnh như bỏng, ung nhọt, viêm khớp và nhiều căn bệnh khác.

Hoa phù dung thường nở rộ khi đến mùa sương giáng cho đến hết mùa đông. Kích thước hoa lớn, bông to khoảng 10-15cm có dạng cánh xốp mềm như hoa giấy. Hoa có 2 loại, hoa đơn có 5 cánh và hoa kép có nhiều lớp cánh. Nét đặc biệt của hoa phù dung là có khả năng thay đổi màu theo thời gian trong ngày, sáng màu trắng, chiều màu hồng và tối có màu đỏ sẫm. Ngoài ra còn có loại phù dung thay đổi theo từng ngày, ngày thứ nhất màu trắng, ngày thứ 2 màu vàng tươi, ngày thứ 3 màu hồng và sang ngày thứ 4 là màu đỏ sẫm.

Tại Việt Nam hoa thường mọc nhiều ở vùng phía Bắc. Hoa nở vào tháng 8-10 sau đó được thu hái và phơi khô. Quả cũng được thu hoạch vào tháng 11 sau đó. Rễ cây sau đó cũng được đào để sử dụng.

Tác dụng chữa bệnh của hoa phù dung

Hoa phù dung chứa các chất Anthocyamin, Hyperin, Rutin, Isoquerecitin, Hyperoside, Quercitin, Spiraeoside, 4’-glucoside, Quercimeritrin …Cả hoa và lá đều có chứa chất nhầy dính.Do có khả năng thay đổi màu nên hoa chứa chất carotein và anthocyamin. Trong đó anthocyamin thay đổi theo sự biến đổi theo sự biến đổi của độ chua kiềm.

Trong Đông y, phù dung có vị cay, tính mát, có tác dụng giải độc thanh nhiệt, chữa phù thũng, giảm đau…do đó được sử dụng để chữa bệnh.

Chữa bỏng

Phương pháp: Phối hợp 5g hoa phù dung, 9g thanh đại tán thành bột rồi trộn cùng dầu vừng. Sử dụng hỗn hợp bôi vào vết bỏng, ngày 3 lần.

Ngoài ra có thể lấy một lượng vừa đủ hoa tươi ngâm trong dầu ăn cho đến khi hoa chìm thì bỏ bã. Tiếp theo cho phần dầu đó vào bình đựng dùng dần, mỗi lần dùng bông thấm lên vết bỏng 2-3 lần trong ngày.

Chữa ung nhọt

Phương pháp: Phối hợp cho một lượng tương đương nhau gồm thương nhĩ tử (quả ké đầu ngựa) đốt tồn tính và lá phù dung khô đem nghiền mịn, rồi trộn đều với mật ong, để dùng dần.

Ngoài ra có thể trực tiếp đem lá hoặc hoa phù dung tươi giã nát và đắp vào mụn nhọt rất hiệu quả.

Điều trị viêm khớp

Phương pháp: Phối hợp dùng 15g hoa phù dung với 15g đậu đỏ nhỏ hạt, nghiền nhỏ, trộn với mật ong sau đó đắp lên chỗ khớp bị viêm.

Lưu ý: Liệu trình trong 5 ngày, mỗi ngày 1 lần vào buổi tối hoặc thay bằng lá phù dung khô, tán bột trộn với mật ong và đắp.

Chắp và lẹo mắt

Phương pháp: Lấy 3g phù dung với 3g lá bạc hà tươi, rửa sạch và giã nát. Sử dụng hỗn hợp trên đắp lên chỗ mắt bị chắp và lẹo.

Lưu ý: Ngày thay 2-3 lần và làm liên tục cho đến khi hết chắp và lẹo.

Kinh nguyệt ra nhiều

Phương pháp: Cho từ 10-15g hoa phù dung mới nở, còn màu trắng phơi khô rồi sắc lấy nước với 200ml nước. Đến khi chắt được còn 50ml, uống ngày trong ngày. Liệu trình 7 ngày.

Chữa chứng sưng vú

Phương pháp: Dùng 50g lá hoặc hoa phù dung tươi và 50g mầm húng dũi tươi. Tất cả giã nát rồi đắp lên chỗ sưng 1 lần vào buổi trưa.

Lưu ý: Liệu trình cần thực hiện 3 ngày liên tục.

Bệnh zona

Phương pháp: Sử dụng lá hoặc hoa phù dung phơi khô trong bóng râm. Sau đó tán mịn trộn cùng giấm gạo và đắp lên vết thương từ 3-4 lần/1 ngày.

 Chữa vết thương do ong đốt, côn trùng cắn

Phương pháp: Sử dụng hoa phù dung phơi trong bóng râm, tán bột trộn với dầu vừng hoặc dầu trà, rồi bôi vào vết thương.

Trị viêm âm đạo

Phương pháp: Lấy 1kg lá phù dung tươi rửa sạch, đun lấy nước, sau đó dùng để ngâm rửa hàng ngày, 1 lần 1 ngày.

Chữa thống kinh

Phương pháp: Sử dụng 7 đế hoa phù dung sắc lấy nước sau đó cho thêm chút đường phèn để uống.

Ngoài những công dụng chữa bệnh của hoa, lá, rễ phù dung người dân còn dùng vỏ thân cây phù dung trắng, mềm để bện thừng, dệt vải hoặc làm giấy.

Ẩn sau vẻ đẹp sang chảnh hoa Phù Dung còn là vị thuốc để chữa bệnh

Bài liên quan: Độc lạ với những bài thuốc chữa bệnh từ cây lược vàng

Theo caythuocdangian.com

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook