Thứ Tư, 20/11/2019 | 16:47

Bấm mí

Kỹ thuật này là phương pháp tạo mắt hai mí đơn giản nhanh chóng không cần phẫu thuật chỉ cần gây tê trong quá trình thực hiện. Bằng dụng cụ bấm mí mắt hiện đại các bác sĩ sẽ tiến hành thực hiện thủ thuật nhỏ nhằm tạo ra chuỗi liên kết cơ nâng mi và da mí mắt để khi mở mắt sẽ hình thành nếp mí mới mà không cần bóc tách hay cắt rạch như kỹ thuật cắt mí mắt. Kỹ thuật này rất phổ biến ở châu Á và cũng được gọi là “phẫu thuật mắt hai mí nhanh” vì nó có thể được thực hiện trong vòng hai mươi phút.

Phương pháp bấm mí này ít xâm lấn, tạo mắt 2 mí đẹp tự nhiên, không phẫu thuật không bóc tách, không cắt khâu thực hiện nhanh, thời gian phục hồi nhanh chóng và chi phí thực hiện ít hơn, có thể trở về nếp mí cũ nếu muốn.

Nhấn mí thường chỉ áp dụng với những khách hàng trẻ tuổi, khi mà tình trạng lão hóa chưa xuất hiện hoặc chưa xuất hiện nhiều. Phương này có ưu điểm sẽ giúp hạn chế sự tác động lên vùng mí mắt mà vẫn có thể sở hữu đôi mắt 2 mí như mong muốn. Tuy nhiên nhược điểm là mí mắt sẽ trở lại gần như lúc ban đầu sau 3 đến 5 năm.

Cắt mí

Phẫu thuật cắt mí mắt, còn được gọi là phẫu thuật chỉnh hình mí mắt, là một loại phẫu thuật sửa chữa mí mắt bị sụp bằng cách loại bỏ da thừa, cơ và mỡ. Về thẩm mỹ thì sẽ giúp chị em trông trẻ hơn, mí mắt rõ ràng hơn

Phẫu thuật cắt mí là một tiểu phẫu đơn giản thường được thực hiện gây tê tại chỗ vùng cần phẫu thuật. mí mắt được đánh dấu theo một đường vẽ sẵn trên mí và dựa trên chiều cao của các nếp gấp mí mong muốn. Một vết rạch nhỏ trên mắt được thực hiện ở độ cao được đề xuất và da dư được lấy đi và sẽ tạo ra mí mắt mới dựa trên bờ trên của sụn mí mắt bẩm sinh thay vì tạo hẳn một nếp gấp hai mí mới hoàn toàn độc lập như những phương pháp cắt mí mắt cũ trước đây. Sau khi nếp gấp phía trên được khâu lại bằng chỉ thẩm mỹ được hình thành như một mí mắt thật giúp đôi mắt một mí trở thành hai mí đẹp tự nhiên.

Nếu mí mắt của bạn là mắt 1 mí, mí lận, mí lót, mắt nhiều nếp mí hoặc có nhiều khuyết điểm phức tạp kèm theo tình trạng da dư, mỡ thừa mí mắt….thì nên cắt mí mắt mới có thể khắc phục được vấn đề. Nhất là bạn ở độ tuổi trên 30, độ tuổi bắt đầu xuất hiện quá trình lão hóa, da chùng não, chảy xệ

Các chống chỉ định tương đối và tuyệt đối với phẫu thuật mí mắt bao gồm mí mắt dưới quá lỏng, sa lông mày đáng kể (rủ xuống hoặc nặng) – bác sĩ có thể yêu cầu nâng lông mày, mắt lồi hoặc phồng mắt liên quan đến vành xương xung quanh mắt, các bệnh hệ thống như chảy máu quá nhiều hoặc khó lành vết thương, các triệu chứng của bệnh khô mắt.

Yhocvn.net

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Cắt mí thẩm mỹ: Các câu hỏi thường gặp
+ Cắt mí: Một số vấn đề bạn cần phải quan tâm
+ Quy trình tiểu phẫu và chăm sóc khi cắt bọng mắt
+ 10 nguyên tắc an toàn khi cắt mí mắt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook