Chủ Nhật, 30/07/2017 | 12:14

Ảnh hưởng từ các ngôi sao thần tượng, ngày càng nhiều đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt thiên thần, bầu bĩnh, xinh trai.

Hàn Quốc từ lâu đã nổi danh với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ phụ nữ, ngay cả nam giới ở nước này cũng rất ưa chuộng làm đẹp.

Trước đây, vẻ đẹp đàn ông Hàn Quốc gói gọn trong những yếu tố “giọng trầm khàn, nam tính, góc cạnh, mạnh mẽ”. Những diễn viên nam được coi là hình mẫu lý tưởng khi đó là Lee Byung Hun, Kim Min Jong hay Lee Jung Jae. Những gương mặt duyên dáng như Jang Dong Gun, Bae Yong Joon cũng được đánh giá cao ở giai đoạn này.

Bước sang thời đại của các nhóm nhạc ngôi sao như Super Junior, Shinee cùng sự xuất hiện của hàng loạt “trai đẹp hơn hoa” như Song Joong Ki, Hyun Bin, Kim Soo Hyun, Lee Min-ho, Kim Bum và các ngôi sao truyền hình thực tế đã làm thay đổi xu hướng làm đẹp của đàn ông Hàn Quốc. Từ hình ảnh nam tính góc cạnh chuyển sang gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Người Hàn gọi đây là xu hướng thẩm mỹ “kkonminam” hay “những cậu bé xinh trai”.

Xu hướng thẩm mỹ thành 'cậu bé xinh đẹp' của đàn ông Hàn Quốc

Nam diễn viên Song Joong Ki, người sắp kết hôn với ngọc nữ xứ kim chi Song Hye Kyo là thần tượng của không chỉ chị em phụ nữ, mà còn là hình mẫu vẻ đẹp của đàn ông Hàn Quốc. Ảnh: 360kpop.

Làm đẹp, chuyện không của riêng ai

Ở Hàn Quốc, rất nhiều người nổi tiếng, ngôi sao K-pop và thậm chí cả những người có ảnh hưởng đến giới truyền thông đều từng trải qua một số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện cơ thể. Nhiều chương trình truyền hình thực tế về làm đẹp như Dae-sae Nam hay Mainstream Man,… cùng sự tham gia của các “thần tượng dao kéo” được phát sóng rộng rãi cũng góp phần phổ biến và chuẩn hóa vẻ đẹp của các “cậu bé xinh trai”.

“Xu hướng về vẻ đẹp của nam giới Hàn Quốc đã thay đổi, một người được coi là đẹp trai nếu anh ta có khuôn mặt dễ thương, xinh xắn. Đàn ông Hàn Quốc đang thực sự muốn mình trông nữ tính hơn so với nhiều nền văn hoá khác”, Joy Kang, CEO của Eunogo, một công ty chuyên hỗ trợ các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho người Hàn Quốc có trụ sở tại Singapore cho biết.

Bác sĩ Lee Hyun Taek, một chuyên gia phẫu thuật đầu – mặt – cổ và là người thành lập thẩm mỹ viện Banobagi ở Gangnam, “thánh địa” làm đẹp ở thủ đô Seoul, cho biết: “Trong quá khứ, đàn ông Hàn Quốc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên nam tính hơn, nhưng bây giờ quan niệm đó đã thay đổi. Họ muốn có hình dạng khuôn mặt giống như thần tượng hay những người nổi tiếng. Nhiều người đang theo đuổi vẻ nữ tính hơn trước đây, và các loại mỹ phẩm dành cho nam giới cũng như xu hướng phẫu thuật tạo hình đang đi theo chiều hướng này”.

Từ “khuôn trăng đầy đặn” đến “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

Tại cơ sở làm đẹp của mình, ông Lee nhận rất nhiều yêu cầu từ các khách hàng nam giới, phổ biến nhất là sửa mũi, mí mắt, gọt mặt, hay phẫu thuật hàm. Trong đó phẫu thuật chỉnh sửa mũi như nâng mũi, tạo hình mũi, cuộn cánh mũi, được yêu cầu nhiều vì đó là một trong những cách thay đổi diện mạo đơn giản và hiệu quả nhất.

Không chỉ chăm chút cho khuôn mặt sao cho đạt được một sự cân xứng hoàn hảo, nam giới Hàn Quốc cũng rất chú trọng vào việc sở hữu một thân hình đàn ông mạnh mẽ.

“Khi bạn nhìn thấy các ngôi sao K-pop, họ đều có khuôn mặt V-line cân đối, một làn da mịn màng và cơ thể rất đàn ông với những múi cơ bắp hoàn hảo. Đối với phụ nữ, chúng tôi có sử dụng thuật ngữ bagel girl (ghép bởi baby và angel), có nghĩa là người này có khuôn mặt đáng yêu như trẻ con nhưng lại có một thân hình gợi cảm. Đối với nam giới, chúng tôi cũng có một khái niệm tương tự, đó là jimsung-dol có nghĩa là một chàng trai có khuôn mặt trẻ trung, dễ thương nhưng có thân hình căng mịn cùng những múi cơ bắp”, Kang nói.

Xu hướng thẩm mỹ thành 'cậu bé xinh đẹp' của đàn ông Hàn Quốc

Không ai có thể phủ nhận phép màu từ công nghệ phẫu thuật thẩm mĩ. Ảnh: Coby Dupre/Pinterest.

Theo các chuyên gia trong ngành công nghiệp làm đẹp, sự kết hợp này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nhờ vào các kỹ thuật mới nhất hiện nay.

Kang nói: “Rất nhiều người yêu thích việc tập luyện để hình thành cơ bụng sáu múi của riêng mình. Nhưng cũng có không ít người vì muốn nhanh chóng hoặc không có nhiều thời gian cho việc tập luyện đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ”.

Bà Kang cũng nói thêm rằng việc tạo cơ bụng sáu múi không hề liên quan đến cấy ghép, các bác sĩ phẫu thuật sẽ tạo hình múi cơ thông qua phương pháp hút mỡ bụng.

Một dạng rất phổ biến ở nam giới Hàn Quốc đó là tình trạng ngực to. Theo chuyên gia thẩm mỹ Lee Tae-suk tại thẩm mỹ viện Banobagi: “Rất nhiều đàn ông đã phải phẫu thuật giảm kích thước vú do tỷ lệ béo phì đang gia tăng trong những năm gần đây, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi”.

Các biện pháp chống lão hóa cũng ngày càng được nhiều nam giới lựa chọn. Rất nhiều người đã không ngần ngai lựa chọn những dịch vụ spa đắt đỏ với chi phí lên đến 20.000 USD mỗi ngày cho một loạt các liệu pháp giúp trẻ hóa không xâm lấn.

Bác sĩ Jin Seok-in, người đứng đầu trung tâm làm đẹp Chaum Clinic có trụ sở ở khu Gangnam, nói: “Cách đây vài năm, hầu hết nam giới đến với trung tâm đều tập trung điều trị sắc tố trên da, sẹo và mụn. Hiện nay, ngày càng có nhiều nam giới quan tâm đến việc chống lão hóa da và nếp nhăn. Họ muốn muốn làm cho khuôn mặt của mình trẻ hơn, do đó botox được sử dụng rất phổ biến bởi giá thành rẻ và nhanh chóng giải quyết vấn đề”.

“Phẫu thuật thẩm mỹ không phải vấn đề đáng hổ thẹn”

Việc phẫu thuật thẩm mỹ đối với nam giới đang diễn ra phổ biến và có xu hướng gia tăng ở Hàn Quốc. Bác sĩ Lee Hyun Taek cho biết: “Người Hàn Quốc, dù là nam hay nữ, đều rất cởi mở khi nói về phẫu thuật thẩm mỹ, bởi đây thực sự không phải là một vấn đề đáng hổ thẹn. Kể từ năm 2002 đến nay, số bệnh nhân nam tham gia phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng từ 5-10 lần so với quá khứ”.

Theo ông Lee, không chỉ người dân Hàn Quốc, số lượng bệnh nhân người nước ngoài cũng đang gia tăng nhanh chóng. “Ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới, và sự quan tâm từ người dân các nước khác đang gia tăng”, ông Lee nói.

Theo số liệu tại Chaum Clinic, bệnh nhân là người Hàn Quốc chiếm tới 70% số lượng khách hàng. Số còn lại là bệnh nhân người nước ngoài, trong đó người Trung Quốc chiếm 35%, người Kazakhstan cũng chiếm 35%, người Mông Cổ chiếm 20%, phần còn lại đến từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Đông và các nước Đông Nam Á. Hầu hết khách hàng đến Chaum Clinic trong độ tuổi từ 40-50 tuổi và 40% bệnh nhân là nam giới.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook