Thứ Hai, 05/02/2018 | 13:46

Làm đẹp là sở thích của phái nữ, tuy nhiên diện váy để khoe “cặp giò” trong nền nhiệt âm 40 độ C đã khiến một nữ sinh viên ở Kazakhstansuýt nữa phải cắt bỏ đôi chân. Đây không chỉ là một bài học với cô gái trẻ mà là lời cảnh tỉnh phái đẹp cần biết danh giới và sự lựa chọn giữa vẻ đẹp và tính mạng của mình.

Theo Metro, cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngắn và chiếc quần tất mỏng khi đi bộ dưới cái rét âm 40 độ C. Cô gái ngay sau đó cô gái đã phải trả giá. Cô phải nhập viện trong tình trạng bầm tím đôi chân.

Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng lạnh, hai chân tê cóng, tím bầm thành từng mảng ở phần đùi.  Vì vậy, bệnh nhân được điều trị bỏng lạnh cấp độ 1 và 2. Khi tình trạng nguy hiểm đã qua, cô gái được xuất viện tuy nhiên vẫn phải định kỳ quay trở lại bệnh viện để thay băng và theo dõi tình hình.

Bỏng lạnh xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt khiến cho da và những tế bào trên cơ thể bị đóng băng. Tay, chân và mặt thường là khu vực dễ bị bỏng lạnh nhất.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, phái đẹp không nên bất chấp thời tiết để chạy theo thời trang bởi trời lạnh ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Vnexpress.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook