Thứ Sáu, 24/02/2017 | 23:56

Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy thế hệ 9x không có nhiều ‘bạn tình’ và tỷ lệ chưa bao giờ ân ái cao hơn 41% so với thế hệ 8x.

Hầu hết chúng ta cho rằng giới trẻ ngày nay phóng khoáng và sẵn sàng lên giường cùng bạn tình khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu mới công bố trên tờ Archives of Sexual Behavior cho thấy thế hệ 9x đang giảm dần hứng thú với chuyện chăn gối

 

Theo Women’s Health, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Florida Atlantic và Đại học Widener (Mỹ) đã xem xét dữ liệu hành vi tình dục của 26.000 người từ năm 1972 đến 2014. Sau khi phân chia số tình nguyện viên thành các nhóm thế hệ khác nhau, nhóm tác giả nhận thấy người chào đời trong thập niên 1990 không có nhiều đối tác tình dục như người sinh ra vào cuối thập kỷ 1960. So sánh với thế hệ 8x, tỷ lệ thanh niên 9x chưa bao giờ ân ái cao hơn 41%.

Tiến sĩ tâm lý học Jean M. Twenge từ Đại học San Diego cho rằng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này, bởi công nghệ ngăn cản con người kết nối với cuộc sống thực tế. Ngoài ra, thế hệ 9x sống với cha mẹ lâu hơn và kết hôn muộn hơn. Họ cũng ý thức hơn về sự an toàn của bản thân nên không quan hệ khi còn quá trẻ.

Yhocvn.net (Theo VnExpress)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook