Thứ Hai, 08/01/2018 | 10:53

Không chỉ phái đẹp đi tân trang vùng kín, phái mạnh cũng muốn tự tin hơn với “cậu nhỏ” của mình. Tại đất nước Chùa Vàng, trào lưu  làm đẹp bằng cách sử dụng tia laser tẩy tế bào chết giúp da trắng hơn đang nở rộ.

Theo Telegraph, Bệnh viện Lelux ở Bangkok đang thu hút một lượng lớn khách hàng đăng ký dịch vụ làm trắng cho “cậu nhỏ”. Phát ngôn viên của phòng khám cho biết, dịch vụ này tốn khoảng 480 USD cho 5 lần tẩy trắng.

Khách hàng tẩy trẳng vùng kín bằng laser. Ảnh: AFP.

Trào lưu này bắt đầu từ giữa năm 2017 khi một vài khách hàng phàn nàn về mảng da sẫm màu này. Ông Popol Tansakul, giám đốc tiếp thị của Bệnh viện Lelux, nói: “Có một vài khách hàng hỏi về việc làm trắng bộ phận sinh dục, nên chúng tôi bắt đầu điều trị một tháng sau đó”. Theo thống kê, bệnh viện này có tới 100 khách hàng là nam giới.

Chia sẻ về nguyên nhân làm dịch vụ, một người quý ông là khách hàng nói với BBC “Tôi muốn tự tin hơn khi mặc quần bơi”.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ tẩy trắng “cậu nhỏ” đang gây tranh cãi. Các quan chức y tế kêu gọi mọi người nên suy nghĩ trước khi làm dịch vụ bởi nó có thể dẫn đến sẹo, viêm và những rủi ro khác. Tiến sĩ Thongchai Keeratihuttayakorn, Bộ trưởng Y tế Thái Lan khuyến cáo: “Làm trắng da dương vật bằng tia laser là không cần thiết, lãng phí tiền bạc và có thể mang lại nhiều hậu quả tiêu cực”.

Được biết so với các quốc gia trên thế giới, Thái Lan là đất nước rất ưa chuộng phương pháp này. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và cho rằng đây là sự ám ảnh của người Thái hiện nay, song không ít người đồng tình bởi xu hướng làm đẹp là điều tự nhiên của xã hội hiện đại.

Theo Vnexpress.net

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook