Thứ Sáu, 16/06/2017 | 17:30

Một phụ nữ ở Australia đã tích cực giảm 115 kg, sau khi được các bác sĩ cho biết cô không thể sống qua tuổi 35 với thân hình to béo của mình.

Elena Goodall, 29 tuổi, sống ở thành phố Cairns, thuộc bang Queensland, Australia, từng nặng 184 kg, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và ngưng thở khi ngủ. Có lẽ, cô sẽ vẫn duy trì chế độ ăn uống cùng cân nặng của mình nếu như không có một lần đi bệnh viện vào năm 2015. Lời cảnh báo của các bác sĩ đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc sống của Goodall.

Elena Goodall chia sẻ cô từng là một vận động viên bơi lội giỏi với thân hình đẹp. Nhưng sở thích ăn uống đã khiến cô thay đổi. Những bữa ăn đêm với đồ ăn nhanh, thực phẩm giàu chất béo và calo đã khiến Goodall trở nên nặng ký hơn. Cơ thể nặng 184 kg khiến cô không thể làm được nhiều việc đơn giản như cúi xuống để buộc dây giày. Thậm chí, cô còn không dám ngồi xuống đất vì sẽ không tự mình đứng lên được.

Cô từng cố gắng giảm cân, nhưng không đủ động lực kiên trì. Mỗi lần giảm cô chỉ duy trì được một tháng, sau đó sức hấp dẫn từ đồ ăn nhanh khiến cô bỏ cuộc.

Cô gái giảm 115 kg để bảo toàn mạng sống

Elena Goodall trở nên “gọn gàng” hơn rất nhiều sau khi trút bỏ 115 kg khỏi cơ thể. Ảnh:FBNV.

Nhưng sau đó, mọi thứ dần trở nên tồi tệ. “Bác sĩ cho biết mức oxy trong máu của tôi giảm và tôi đang mắc tiểu đường. Tôi cũng suýt bị tước giấy phép lái xe vì đã ngủ thiếp đi và ngưng thở khi đang lái xe”, Goodall nói.

Goodall cũng được cảnh báo rằng không thể sống quá 35 tuổi với tình trạng cân nặng và sức khỏe như vậy. Khi đó, cô biết mình cần thay đổi.

Goodall chọn phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. “Đó là cơ hội cuối cùng để cứu mạng tôi”, cô nói. Goodall ăn ít hơn, tập trung vào những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chăm tập thể dục, chạy bộ. Sau hơn một năm, cô đã giảm tới 115 kg, từ 184 kg còn 69 kg.

Goodall cho biết ban đầu cô chỉ đặt mục tiêu xuống cân, chuyên gia dinh dưỡng khuyên cô cần chất béo để duy trì sức khỏe, vì vậy, cô đã lựa chọn thực phẩm thông minh hơn, cắt bỏ những thức ăn có hại và tự chuẩn bị các bữa ăn ở nhà thay vì ra ngoài ăn như trước.

Bên cạnh ăn kiêng, Goodall cũng tích cực tham gia các cuộc thi thể thao để thêm động lực giảm cân. Ngày 11/6, Goodall vừa hoàn thành được một phần thách thức trong cuộc thi Ironman 70.3, tổ chức ở Australia gồm bơi 2 km, đi xe đạp 90 km và chạy 21,1 km. Người thi sẽ phải hoàn thành bơi qua 4 km, đi xe đạp 180 km và chạy 42,2 km. Cô sẽ vẫn tiếp tục tập luyện và đặt hi vọng chiến thắng cuộc thi thể thao quốc tế này ở giải vô địch thế giới, tổ chức ở Hawaii, Mỹ.

Câu chuyện này được Goodall chia sẻ trên trang mạng xã hội và nhận sự hưởng ứng tích cực và cổ vũ của cộng đồng. Goodall mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều người nặng cân và tin mọi người có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook