Ngày 6-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo virus Zika đã lây truyền tới 73 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Trong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có virus Zika tính từ năm 2007, có tới 67 quốc gia và vùng lãnh thổ virus này mới xuất hiện trong giai đoạn 2015-1016. Ngày 30-9, Thái Lan đã xác nhận 2 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh đầu nhỏ do nhiễm virus Zika. Đây là những trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc chứng đầu nhỏ do nhiễm virus Zika đầu tiên tại Đông Nam Á.
Muỗi vằn (Aedes aegypti) truyền virus Zika, sốt xuất huyết, sốt chikungunya và sốt vàng da.
Tuần qua cũng ghi nhận trường hợp mắc hội chứng Guillain-Barre (tức bệnh viêm đa dây thần kinh có thể khiến cơ thể tê liệt) có liên quan tới virus Zika, đầu tiên tại Mexico.
Tính từ tháng 2 năm nay, có 12 nước và vùng lãnh thổ tuyên bố phát hiện lây nhiễm loại virus này từ người sang người. Chính quyền 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thông báo với WHO về việc phát hiện các trường hợp đầu nhỏ hoặc các triệu chứng liên quan tới sự phát triển của hệ thần kinh trung ương do virus Zika gây ra.
Hiện dịch bệnh do virus Zika gây ra bùng phát mạnh tại châu Á, châu Phi, Nam và Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương.
Theo SGGP
Nguồn: Giáo dục Online
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
Các nhà nghiên cứu cho biết các loại thuốc thông thường, bao gồm thuốc kháng…
Theo kết quả từ các số liệu thống kê trên toàn thế giới cho thấy…
Bệnh đa xơ cứng (MS) là một căn bệnh tự miễn gây ảnh hưởng đến…
Người nào có triệu chứng ợ nóng biết rằng họ sẽ làm bất cứ điều…
Nếu nghi ngờ mình mắc bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng hoặc vấn đề…