Categories: Mẹ

Virut Zika và dị tật đầu nhỏ: Mối nguy đáng sợ cho thai nhi

Với sự khẳng định của giới chuyên môn về mối liên hệ giữa virut Zika và dị tật đầu nhỏ ở thai nhi, các mẹ bầu nên hết sức thận trọng với loại virut này. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp các mẹ phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi

Ngày 28/7/2016, Tổ chức Y tế Thế Giới công bố đã có gần 2000 trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ hoặc các dị tật hệ thần kinh trung ương có liên quan đến virut Zika. Tại Việt Nam, đến cuối tháng 10/2016, trường hợp dị tật đầu nhỏ đầu tiên có liên quan đến Zika đã được xác nhận. Tuy số lượng người nhiễm Zika chỉ mới dừng ở con số 22, đây vẫn là một vấn đề cần sự chú ý của tất cả các mẹ bầu và các mẹ dự định có con.

Virut Zika nguy hiểm như thế nào?

Zika có thể lây truyền từ mẹ sang thai nhi, gây dị tật đầu nhỏ. Đây là một dị tật nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Zika có khả năng lây lan cao, thông qua trung gian truyền bệnh là muỗi vằn (cùng loại trung gian truyền bệnh với sốt xuất huyết). Virut Zika cũng có thể lây truyền qua quan hệ tình dục.

Lời khuyên cho các mẹ mang thai đang sống trong vùng có Zika

Ở Việt Nam, các trường hợp nhiễm Zika được phát hiện rải rác tại TP.HCM, Nha Trang Phú Yên, Bình Dương, Đaklak. Trong đó, đông đảo nhất là ở TP.HCM với các ca bệnh được thống kê ở quận 2 và 9.

Muỗi vằn là tác nhân truyền bệnh chính. Khi muỗi đốt người bệnh và tiếp tục đốt người lành, virut sẽ lây lan theo con đường này.

Zika có thể truyền từ mẹ sang bé, gây dị tật đầu nhỏ. Ngoài ra, Zika cũng truyền từ mẹ sang con trong ca sinh và có liên quan đến một số vấn đề ở trẻ sơ sinh. Những bà mẹ mang thai nhiễm Zika có thể dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải chính xác tình trạng nhiễm Zika lây truyền từ mẹ sang con như thế nào, tình trạng sảy thai có thường xảy ra không, và liệu bé có nhiễm virut mà không hình thành hội chứng đầu nhỏ hay không. Vậy, những bà mẹ đang sống trong vùng có virut Zika cần hành động như thế nào?

Xét nghiệm khi xuất hiện các triệu chứng đáng ngờ: Triệu chứng nhiễm Zika tương tự như triệu chứng cảm thông thường: Đau đầu, sốt, mỏi cơ và khớp, đỏ mắt, phát ban… Lưu ý, 14 ngày sau khi khởi phát các triệu chứng mà bạn nghi ngờ là do nhiễm Zika, hãy đến các trung tâm y tế và yêu cầu được xét nghiệm. Nếu không có triệu chứng bệnh, bạn nên chủ động xét nghiệm từ ngày 14 sau khi tiếp xúc với người nhiễm bênh.

Ngoài ra, khi sống trong vùng có bệnh đang lây truyền, bạn cũng nên chủ động tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có biện pháp đề phòng sự lây lan của virut nguy hiểm này. Những câu hỏi mà bạn nên hỏi bác sỹ/ chuyên gia y tế:

Những thông tin mẹ bầu cần biết về Zika

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

5 hours ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

3 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago