Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên có chế độ dinh dưỡng phong phú và đầy đủ. Bạn có thể ăn hầu hết tất cả mọi thứ nhưng trong chừng mực. Nên ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất từ những thực phẩm có màu xanh lá cây, màu cam, màu đỏ, màu trắng và màu vàng. Các vị cũng cần đa dạng: Ngọt, chua, đắng, mặn và cay. Thực phẩm thì phong phú: Trái cây, rau, củ, ngũ cốc, thịt. Các bà bầu lựa chọn và ăn đều các thực phẩm đó trong tuần.
Ví dụ: Nếu bạn ăn rau cải vào 1 ngày, rau dền vào ngày thứ 2, cà rốt vào ngày thứ 3, củ cải vào ngày thứ 4,… bạn nên ăn các loại trái cây theo mùa và theo các loại màu sắc khác nhau như táo, lê, lựu, đu đủ,… để có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Kiểm soát lượng đường và muối trong các bữa ăn. Trong ngày, bạn có thể chia ra các bữa ăn nhỏ và ăn 6 bữa/ngày để ngăn chặn những cơn đói. Nhưng nhớ đừng ăn nhiều quá, vì nó có thể dẫn đến tăng cân.
Như vậy, bạn nên có một chế độ dinh dưỡng phong phú. Bởi ăn cùng một loại thức ăn trong 30 ngày liên tục không đem lại những lợi ích như mong muốn. Quy tắc 5-5-5 là chìa khóa để có chế độ dinh dưỡng phù hợp và lành mạnh trong suốt thai kỳ. Tránh ăn các thực phẩm sống tăng nguy cơ nhiễm trùng, tránh những thực phẩm đã qua chế biến khi mang thai.
Ngoài ra, để đảm bảo bạn có được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự tăng trưởng hợp ý và phát triển của em bé, ngoài chế độ ăn uống bạn nên sử dụng thêm các thực phẩm bổ sung theo hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa.
Ngọc Hoa H+ (Theo Thehealthsite)
Gợi ý sản phẩm TPCN cho phụ nữ mang thai:
Nguồn: Health+
Tỏi nướng sở hữu hương vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích…
Tết đến xuân về các gia đình cùng đoàn tụ bên nhau, thư giãn và…
Trong dịp Tết khá nhiều người gặp phải tình trạng đầy bụng, khó tiêu, ăn…
Để hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng hiệu quả hãy uống…
Những loại hạt xuất hiện trong dịp Tết vừa ngon miệng, giàu dinh dưỡng nhưng…
Để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa cần có chế…