Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã làm lễ chào đón em bé thứ 120 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm kể từ tháng 4/2014 đến nay.
Theo tin tức mới đưa từ Thanh Niên, Dân Trí và VTV, ngày 20/6, tại Hội nghị quốc tế và sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng báo cáo đã đón em bé thứ 120 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).
Một trong 3 ca TTTON đầu tiên chào đời tại BV BV PS-N Đà Nẵng. ẢNH: BẢO NGUYÊN/ Thanh Niên |
Kể từ lúc triển khai phương pháp TTTON vào tháng 4/2014, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã thực hiện 506 chu kỳ chọc hút trứng, hơn 2 trăm chu kỳ chuyển phôi tươi và 290 chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh với tỉ lệ thành công đạt 40 – 45%, tương đương với các trung tâm lớn trên cả nước.
Các cặp vợ chồng ở miền Trung – Tây Nguyên đã có cơ hội điều trị hiếm muộn với kinh phí được giảm thiểu thấp nhất, khoảng 50 – 70 triệu đồng/ca.
Dã Quỳ (tổng hợp)
Nguồn: Tinmoi
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…