Categories: Tin tức

Xử phạt người chống lệnh phòng dịch Zika

Bộ Y tế ngày 5/9 yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết, xử phạt cá nhân nếu không thực hiện các biện pháp chống dịch.

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế áp dụng biện pháp xử phạt hành chính người cố tình không thực hiện các biện pháp chống dịch Zika, trong bối cảnh bệnh lây lan trên diện rộng tại Singapore. Trong vòng một tuần, nước này ghi nhận 242 ca mắc virus Zika gây hội chứng đầu nhỏ. Trong khi đó dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng tại nhiều quốc gia. Việt Nam đã ghi nhận 3 ca Zika, số ca mắc sốt xuất huyết đã chững lại nhưng vẫn có nguy cơ tăng.

Người dân Đà Nẵng diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Đông

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt loăng quăng (bọ gậy). Tất cả hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi…, loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy. Bộ cũng yêu cầu xử phạt hành chính các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của địa phương.

Với ngành y tế, Bộ yêu cầu giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để xử lý ổ dịch kịp thời; lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ nhiễm Zika gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực. Các địa phương tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch 2-3 lần cách nhau một tuần. Các tỉnh, thành tập huấn về giám sát bệnh nhân, côn trùng; kỹ thuật phun hóa chất, diệt lăng quăng (bọ gậy); phác đồ điều trị…

Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới chưa khuyến cáo áp dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm hạn chế việc đi lại và thương mại với các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika.

Trước đó, đầu tháng 8, Bộ Y tế đã lập 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành trọng điểm như Gia Lai, Đăk Lăk, An Giang… Thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều hộ gia đình sử dụng thùng phuy chứa nước mưa không đậy nắp, nhiều lốp (vỏ) xe công nông cũ không còn sử dụng để ngoài vườn, chai lọ, chum vại chứa nước đọng không được xử lý, nên muỗi vào đẻ trứng và nhiều loăng quăng/bọ gậy phát triển.

Zika không phải là virus mới nhưng gần đây bùng phát thành dịch. So với bệnh sốt xuất huyết thì bệnh do virus Zika nhẹ hơn, 80% không có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên điều khiến các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước lo ngại là sự gia tăng bất thường dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng Guillain-Barré.

Sốt xuất huyết, Zika đều là bệnh do loài muỗi Aedes truyền. Vì thế, biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Dùng vợt bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi; loại bỏ bọ gậy như đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thả cá, thu dọn các vật dụng, lật úp dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa…

Nam Phương

Nguồn: VnExpress

adminyhoc

Recent Posts

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 hours ago

Vai trò, cơ chế ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột với các bệnh thoái hóa thần kinh

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

19 hours ago

Hệ vi sinh đường ruột bị thay đổi khi sử dụng thuốc như thế nào?

Các nhà nghiên cứu cho biết các loại thuốc thông thường, bao gồm thuốc kháng…

19 hours ago

Mối liên hệ giữa các bệnh về dị ứng và hệ vi sinh đường ruột

Theo kết quả từ các số liệu thống kê trên toàn thế giới cho thấy…

19 hours ago

Mối liên hệ giữa bệnh đa xơ cứng và hệ vi sinh đường ruột

Bệnh đa xơ cứng (MS) là một căn bệnh tự miễn gây ảnh hưởng đến…

22 hours ago

SIBO có gây ra GERD hay không? SIBO và bệnh trào ngược dạ dày thực quản có liên quan như thế nào

Người nào có triệu chứng ợ nóng biết rằng họ sẽ làm bất cứ điều…

2 days ago