Categories: Tin tức

Tuần tới, tập huấn phòng chống dịch bệnh do virus Zika

Quang cảnh cuộc họp.

Vấn đề quan tâm nhất của cuộc họp vẫn là nguy cơ dịch bệnh do virus Zika gây ra, có thể lây lan từ khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, Caribe…

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong dịp Tết vừa qua, duy nhất có một trường hợp đi từ vùng dịch về Việt Nam có biểu hiện sốt được ngành y tế phát hiện và cách ly ngay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi được khám và xét nghiệm, ngành đã kết luận đây là trường hợp sốt do lao phổi.

Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, khả năng xâm nhập dịch bệnh do virus Zika vào Việt Nam là hoàn toàn có thể và vấn đề cấp bách hiện nay cần giải quyết là có hay không sự liên quan giữa virus Zika đến chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

Ông cho hay, ngày 15/2, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy gần 1.000 mẫu tại 8 điểm giám sát tại cộng đồng xem có virus Zika hay không và tuần tới sẽ cho kết quả xét nghiệm.

Thứ trưởng Long đề nghị cần giám sát chặt chẽ tất cả các đối tượng đi từ vùng dịch về nếu phát hiện có các triệu chứng bất thường.

Trong tuần tới nhất thiết phải triển khai ngay tập huấn các biện pháp giám sát, phòng chống và xử lý đối phó với nguy cơ dịch bệnh do virrus này gây ra, Thứ trưởng yêu cầu.

Trước những thông tin nghi vấn nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ là do một loại hoá chất Pyriproxyfenđược đưa vào nước sinh hoạt để triệt tiêu bọ gậy tại Braxin mà dư luận và công luận đang đặt ra, đại diện CDC Hoa Kỳ tại Hà Nội khẳng định: Việc sử dụng loại hoá chất này đã được tiến hành trong thời gian khá dài tại Braxin và chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan giữa chúng với bệnh đầu nhỏ.

Liên quan đến việc sử dụng hoá chất Pyriproxyfentại Việt Nam, Phó cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế Lương Mai Anh cho hay, năm 2010 bộ này mới cấp phép nhập khẩu và năm 2012 mới có một lô hàng hoá chất 9.000 kg nhập về nhưng cũng chỉ được phép sử dụng để xử lý nước thải chứ không sử dụng làm sạch nước sinh hoạt dùng trong ăn uống.

Liên quan đến khả năng giám sát và phát hiện virus Zika, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Trần Như Dương khẳng định: Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giám sát, xét nghiệm dịch bệnh do virus Zika nếu dịch bệnh xảy ra.

Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương Nguyễn Văn Kính nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát hiện sớm các ca thai sản có khả năng thai nhi bị bệnh đầu nhỏ để kịp thời xử lý, điều trị.

Ông khuyến cáo điều quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh, “chúng ta không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang về dịch bệnh này”.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

5 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago