Categories: Tin tức

Sợ lời nguyền, xác ướp công chúa xăm mình 2.500 năm lập tức được trả về chỗ cũ

Cách đây 21 năm, người ta đã khai quật được xác ướp của một công chúa hoàng tộc được chôn vùi trong tuyết 2.500 năm ở khu vực Tây Nam Siberia. Khi ấy, xác ướp này được xem là một trong những thành tựu quan trọng của ngành khảo cổ học trong thế kỷ 20.

▼ Theo phân tích của các nhà khoa học, cô là công chúa của nền văn hóa Pazyryk cổ đại, sống vào khoảng 100 năm trước khi Kito giáo ra đời.

▼ Được bảo quản trong băng giá vĩnh cửu của dãy Altai, hài cốt của cô được bọc bằng lớp áo lụa cao cấp Trung Quốc trong dáng vẻ e ấp.

▼ Cô được cho là qua đời lúc khoảng 25 tuổi và là nạn nhân được biết đến đầu tiên của căn bệnh ung thư vú. 6 con ngựa cùng một bộ dây cương được chôn theo cô để hộ tống đến thế giới bên kia.

▼ Ngoài ra, hành trang mang theo còn có một bữa ăn với thịt cừu, một gói cần sa để giúp cô giảm bớt cơn đau.

▼ Đầu cô hoàn toàn cạo trọc. Cô sử dụng một bộ tóc giả làm bằng lông ngựa với con nai gỗ cài lên làm vật trang trí.

▼ Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất của xác ướp này chính là phần da được bảo quản cực kì tốt khiến cho sau hơn 2500 năm, người ta vẫn nhìn thấy được những họa tiết hình xăm trên da của xác ướp.

▼ Người dân ở đây tin rằng xác ướp với những hình xăm “giống thời hiện đại” của cô sẽ lôi kéo linh hồn ma quỷ.

▼ Tuy nhiên, quyết định trưng bày thi thể cô tại một bảo tàng công cộng ở Gorno Altaisk, gần nơi cô yên nghỉ trước kia, đã gây phẫn độ trong nhóm dân tộc thiểu số địa phương ở nước Cộng hòa Altai thuộc Liên bang Nga.

▼ Người vận động địa phương Akai Khan cho biết: “Không được phép quấy rầy sự an nghỉ của người đã khuất và đặc biệt không được phép đưa hình ảnh của họ lên phương tiện truyền thông đại chúng. Sau khi lăng mộ được khai quật, chúng tôi đã chứng kiến nhiều trận động đất, lũ lụt, mưa đá chưa từng xảy ra trước kia”.

▼ Chính vì lẽ đó mà nhà chức trách đang lên kế hoạch đưa xác ướp công chúa Ukok về lại nơi chôn cất của mình. Ông Akai Kine – người đứng đầu dự án này cho biết thi hài của công chúa sẽ được trả về đúng chỗ cũ và trên đỉnh của ngọn đồi (dãy Altai) nơi tìm thấy xác sẽ cho xây dựng một khu lăng mộ tưởng niệm. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ không hoàn toàn vùi lấp thi hài mà sẽ bố trí xác ướp theo vị trí đặc biệt để công việc nghiên cứu vẫn có thể được thực hiện.

 

▼ Hình ảnh dự kiến về lăng mộ cho công chúa.

Ảnh Internet.

Video: Xác ướp 2.100 tuổi vẫn chứa máu khiến các nhà khoa học bối rối

Tuyết Như (TH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

13 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago