Categories: Tin tức

Sản phụ cùng thai song sinh chết bất thường

Chiều 12/9 sản phụ Nguyễn Thị Trúc tử vong sau khi thai song sinh chết lưu, người chồng gửi đơn đến Sở Y tế tỉnh Hậu Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Chồng sản phụ là Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngày 31/8 anh đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa số 10 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, do sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống. Bác sĩ chẩn đoán thai khỏe, chỉ định thai phụ nằm phòng chờ sinh để theo dõi, dự kiến mổ bắt con vào ngày 6/9. 

Theo anh Tùng, ngày 5/9 vợ anh đột nhiên xuất huyết nhiều song bác sĩ 2 tiếng đồng hồ sau mới có mặt, kết quả siêu âm cho thấy 2 thai nhi đã chết lưu. Chị Trúc được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, thai chết lưu, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Các bác sĩ mổ lấy thai, cắt toàn bộ tử cung để giữ tính mạng sản phụ. Sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển tiếp sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vào ngày 6/9.

Bệnh viện Đa khoa số 10, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Cửu Long

Bác sĩ Phan Thị Phụng, Trưởng Khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết chị Trúc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy đa cơ quan… Bệnh viện tiến hành lọc máu, thay huyết tương nhiều lần song tình trạng sức khỏe sản phụ xấu dần. Chiều 12/9 sản phụ được gia đình xin xuất viện đưa về quê và tử vong cùng ngày.

“Vợ con tôi chết vô cùng tức tưởi. Tôi muốn nhận được câu trả lời từ phía bệnh viện cùng các cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của vợ con tôi”, người chồng bức xúc.

Bác sĩ Phụng bước đầu đánh giá nguyên nhân tử vong của sản phụ là “suy gan cấp, rối loạn đông máu trên bệnh nhân hậu phẫu cắt tử cung toàn phần, hội chứng HELLP (suy gan cấp tính trong thai kỳ)”. Còn bác sĩ Mai Quang Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 10 cho biết chị Trúc mang thai 34 tuần nhập viện với biểu hiện mệt, nôn, ăn uống kém song không có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén hay tiền sản giật. Sau khi bác sĩ xử lý, truyền dịch, bệnh nhân ổn định trở lại và được chuyển qua khoa sản theo dõi. Gia đình xin cho thai phụ ở lại viện dưỡng thai, chờ sinh nở.

“Rạng sáng 5/9 bệnh nhân diễn biến bất thường suy nhược, huyết áp cao, thai nhi tim rời rạc, thấy ngoài khả năng nên bệnh viện chuyển lên tuyến trên để xử trí mong cứu được mẹ”, bác sĩ Hiệp giải thích.

Anh Nguyễn Thanh Tùng như người mất hồn trước cái chết của vợ và hai con gai chưa kịp chào đời. Ảnh: Cửu Long

Theo bác sĩ Hiệp, sau vụ việc, bệnh viện đã kiểm tra lại quy trình làm việc, chẩn đoán, phác đồ điều trị trong trường hợp sản phụ Trúc là không sai. “Tuy nhiên bệnh viện không tiên lượng được sức khỏe bệnh nhân vì diễn biến quá bất thường”, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 10 chia sẻ.

Cửu Long

Nguồn: VnExpress

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

4 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago