Categories: Sức khoẻ

Phát hiện ung thư sau ca mổ cấp cứu vì đau bụng

“Tôi phải hóa trị 12 đợt, mỗi đợt như một quả bom chạy qua người, tiêm thuốc và đeo thuốc tôi vẫn đi làm”, PGS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ quá trình điều trị ung thư.

Tại buổi hội thảo về vấn đề “Ung thư, ghép tạng và những thách thức với truyền thông y tế”, PGS Nguyễn Thị Minh Thái đã chia sẻ về câu chuyện về quá trình điều trị ung thư của mình.

Không hề biết mình mắc bệnh, một lần bị đau bụng, bà Thái phải nhập viện mổ cấp cứu. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, GS Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ điều trị trực tiếp, cho bà biết mình đang mang trong mình căn bệnh ung thư.

PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái là một nhà phê bình nối tiếng trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, đang hàng ngày đấu tranh với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Ảnh: Phạm Thị Ngọc Liên.

GS Sơn là người trực tiếp mổ ung thư đại tràng cho bố của bà và đến nay cụ vẫn sống khỏe ở tuổi 90, vì vậy PGS Thái tin rằng mình sẽ điều trị bệnh ổn. Tuy nhiên, do mắc ung thư trên nền bệnh tiểu đường, nên sau ca mổ, bà phải điều trị tại Bệnh viện Nội tiết và tiếp tục thực hiện phác đồ hóa trị tại Bệnh viện K Trung ương.

“Bác sĩ cho biết tôi phải hóa trị 12 đợt, mỗi đợt như một quả bom chạy qua người, tiêm thuốc và đeo thuốc tôi vẫn đi làm mà không ai biết” – PGS Thái kể lại.

GS Trịnh Hồng Sơn cho biết PGS Nguyễn Thị Minh Thái bị ung thư biểu mô tuyến đại tràng và đã làm phẫu thuật điều trị. Tại Việt Nam, bệnh nhân phát hiện ung thư đại trực tràng giống như PGS Thái không hiếm, chỉ đến khi tắc ruột, đau bụng mổ cấp cứu mới phát hiện bệnh.

Vì vậy, theo ông việc thường xuyên nội soi, kiểm tra đại trực tràng sau tuổi 40 rất quan trọng để phát hiện sớm bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, cho biết ung thư đại, trực tràng là ung thư phát triển từ đại tràng hoặc trực tràng, tên thường gọi là ung thư ruột già.

Theo báo cáo của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan, WHO 2012), ở Việt Nam, đây là một trong sáu loại ung thư phổ biến nhất, đứng sau ung thư phổi, gan, vú, dạ dày và cổ tử cung.

Theo bác sĩ Lan, một số dấu hiệu giúp phát hiện sớm bệnh như rối loạn tiêu hóa kéo dài, uống thuốc kháng sinh không đỡ; đại tiện khó, kèm theo máu, dịch nhầy, đau quặn bụng, giảm cân không rõ lý do. Nếu xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ý Linh
Nguồn: Zing

adminyhoc

Recent Posts

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

20 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago