Chiều 16/1, ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Sở đã phát đi thông báo ghi nhận ổ dịch bạch hầu tại trường trung học phổ thông Tây Giang. Trường này có 20 lớp với 789 học sinh, 71 thầy cô và cấp dưỡng.
Hồi tháng 7/2015, người dân xã Phước Lộc mắc bệnh bạch hầu đưa đi điều trị. Ảnh: Sơn Thủy.
Theo ông Hai, tỉnh đã ghi nhận 5 trường hợp mắc và nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng: sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó và 8 người có nguy cơ mắc do tiếp xúc gần với các bệnh nhân.
Ngày 24/12/2016 em Bhling Boong (17 tuổi) bị bệnh, đến ngày 4/1/2017 bệnh nặng hơn và được đưa vào trung tâm y tế huyện Tây Giang điều trị trong tình trạng khó thở, được đặt nội khí quản. Sau đó, trung tâm chuyển lên tuyến trên, tuy nhiên em tử vong trên đường đi.
Tiếp đó, ngày 2/1, em Zơrâm Sáo (17 tuổi) mắc bệnh và được chuyển xuống bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng), rồi bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Sau 7 ngày điều trị em Sáo đã tử vong.
“Đến nay tình hình dịch bệnh tạm ổn định, có 24 người đang được điều trị cách ly. Cùng ngày Viện Pasteur Nha Trang cũng đã cử đoàn công tác đến trường trung học phổ thông Tây Giang đễ hỗ trợ khống chế dịch bệnh và đã triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho tất cả học sinh và giáo viên của trường”, ông Hai nói.
Những người mắc bệnh bạch hầu được điều trị cách ly. Ảnh: Sơn Thủy.
Tại Quảng Nam, hồi tháng 7/2015 một ổ dịch bạch hầu được phát hiện tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn khiến 3 người tử vong. Sau đó, ngành y đã khống chế hoàn toàn.
Sơn Thủy
Xem thêm: Dịch bạch hầu làm chết 3 người ở Quảng Nam
Nguồn: VnExpress
Những thay đổi nhỏ trong thói quen mỗi buổi sáng không chỉ giúp cơ thể…
Cây cam thảo tên khoa học là Glycyrrhiza glabra hoặc Glycyrrhiza uralensis là một loại…
Nắng nóng gay gắt việc ngủ trong điều hòa giúp chúng ta cảm thấy dễ…
Để đạt mục tiêu giảm cân hiệu quả, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động…
Cây nghệ vàng được ví như một dược liệu quý trong điều trị một số…
Oải hương là một loại cây có nguồn gốc từ châu Phi và Địa Trung…