(Tin y học).- Ngày 17-9, BS Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Bệnh viện (BV) Từ Dũ TPHCM, cho biết đã thực hiện thành công hai trường hợp mang thai hộ, trong đó một trường hợp mang song thai và một trường hợp vừa có tim thai.
Ca mang song thai là một phụ nữ quê ở Khánh Hòa, 28 tuổi, bị khiếm khuyết ở hệ sinh dục (mắc chứng tử cung nhi hóa, không có cổ tử cung). Người mang thai hộ là người chị họ, 33 tuổi. Hiện thai đã được 7-8 tuần tuổi, có tim thai, khỏe mạnh. Ca thứ 2 là một phụ nữ ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng mắc chứng tử cung nhi hóa, đã kết hôn 7 năm và từng áp dụng hỗ trợ kỹ thuật điều trị tại BV Từ Dũ 6 lần nhưng không thành công. Người mang thai hộ là em họ, 27 tuổi. Hiện đã có tim thai, được khoảng 5 tuần tuổi.
Theo BV Từ Dũ, từ khi được phép thực hiện mang thai hộ đến nay, BV đã tiếp nhận tổng cộng 18 trường hợp đăng ký đủ điều kiện để được xét mang thai hộ, trong đó 13 hồ sơ đã hoàn tất, 8 hồ sơ được duyệt và 6 trường hợp được điều trị. Theo BV Từ Dũ, mang thai hộ là một kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và có tỷ lệ thành công vào khoảng 45%.
TƯỜNG LÂM
SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…