Categories: Mẹ

Bảo vệ con yêu khỏi bệnh đa xơ cứng

Đa xơ cứng là chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút. Bệnh chưa có thuốc chữa, nhưng theo các chuyên gia, tăng cường bổ sung vitamin D khi mang thai có thể bảo vệ con khỏi căn bệnh này

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Neurology cho thấy, việc bổ sung vitamin D có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh đa xơ cứng ở trẻ sau này. 90% trẻ em bị đa xơ cứng đều được sinh ra từ những bà mẹ không bổ sung đủ vitamin D trong thai kỳ.

Mẹ bầu bổ sung vitamin D đầy đủ sẽ giúp bảo vệ con yêu khỏi nguy cơ bị đa xơ cứng

Khi bị đa xơ cứng, hệ thống miễn dịch tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây tổn hại các sợi thần kinh và làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh gửi đến não. Vẫn chưa biết tác động của vitamin D đến bệnh như thế nào, nhưng theo các chuyên gia, vitamin D có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, trong nghiên cứu, các chuyên gia cũng nhận thấy sự thiếu hụt vitamin D hầu hết diễn ra ở 4 tháng đầu thai kỳ.

Đa xơ cứng là bệnh gì?

Đa xơ cứng hay còn gọi là Multiple Sclerosis – MS, là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống, làm ảnh hưởng chức năng thần kinh. Bệnh thường gây viêm lặp đi lặp lại nhiều lần khiến lớp màng bọc bên ngoài dây thần kinh bị phá hủy, tạo thành nhiều vùng mô sẹo trên lớp phủ ngoài tế bào thần kinh, do đó làm chậm hoặc tắc đường truyền xung điện thần kinh.

Bệnh thường xuất hiện ở nữ, phổ biến nhất là độ tuổi từ 20-40. Bệnh có diễn tiến bất ngờ, có thể lặp lại trong vài tuần, vài ngày hoặc xen kẽ vài tháng không có triệu chứng bất thường nào.

Dấu hiệu đa xơ cứng

Đa xơ cứng thường có biểu hiện suy yếu, run rẩy hoặc thậm chí bị liệt tay, chân, co thắt cơ không kiểm soát, cử động khác thường, tê buốt, mất thị lực, mất khả năng phối hợp và cân bằng tư thế, trí nhớ kém, khả năng phán đoán giảm, thường xuyên mệt mỏi. Tùy theo sức khỏe và cơ địa từng người, mức độ biểu hiện bệnh cũng sẽ khác nhau.

Cho tới thời điểm hiện tại, bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị. Bác sĩ chỉ có thể thực hiện những biện pháp kiểm soát triệu chứng bệnh và duy trì chức năng để đảm bảo chất lượng cuộc sống tối đa cho người bệnh.

Vì vậy, để hạn chế nguy cơ trẻ sẽ mắc bệnh này khi lớn lên, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên bổ sung ít nhất 400 IU vitamin D trong thời gian mang thai. Ngoài ra, bầu cũng nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trong trường hợp nếu muốn uống bổ sung vitamin D  Ánh sáng mặt trời là một nguồn vitamin D phong phú. Tuy nhiên, bầu chỉ nên phơi nắng vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng không quá gây gắt và phải sử dụng kem chống nắng. Vì khi mang thai, làn da của bầu đặc biệt trở nên nhạy cảm và rất dễ bị tia UV trong ánh nắng mặt trời tổn hại.

adminyhoc

Recent Posts

Uống cà phê không ăn sáng có hại như nào tới sức khỏe

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, chưa ăn sáng…

1 day ago

Những lợi ích của hạt chia đối với hệ tiêu hoá

Hệ tiêu hóa đảm nhiệm vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.…

2 days ago

Tập tạ môn thể thao uy lực đẩy lùi gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ không được điều trị sẽ dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm…

3 days ago

5 loại teo thực quản bẩm sinh và dấu hiệu nhận biết

Teo thực quản bẩm sinh là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp và có…

3 days ago

Phẫu thuật điều trị teo thực quản bẩm sinh

Thực quản là một trong những cơ quan quan trọng của bộ máy tiêu hóa.…

3 days ago

Thời điểm uống nước cam giúp thải độc gan, cải thiện hệ tiêu hóa

Để tăng cường thải độc gan, cải thiện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch khỏe…

4 days ago