Categories: Tin tức

Vụ trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh: Giám đốc bệnh viện nhận trách nhiệm

Chiều 15/11, BV Đa khoa thị xã Từ Sơn, do Bác sĩ CK II, Giám đốc BV Tạ Như Đính chủ trì, có cuộc họp với báo chí về sự việc sản phụ Lê Thị Thu (SN 1984), sinh con mổ đẻ không cứu được con tại BV này.

Theo trình bày của Giám đốc Tạ Như Đính, sự việc xảy ra vào hồi 3h sáng ngày 5-11, khi được mổ đẻ đã không cứu được con chị Thu. Chị Thu vào viện ngày 4/11 và được chẩn đoán, chỉ định đẻ thường. “Vì trước đây chị Thu cũng đã đẻ thường”, theo Giám đốc Đính. Tuy nhiên, trong quá trình đẻ xảy ra hiện tượng suy thai cấp, bác sĩ buộc phải chỉ định mổ.

Ngày 6/11, BV đã báo cáo sự việc với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ngày 7/11, BV tổ chức gặp gỡ gia đình và tại đây, sau khi nhận trách nhiệm cũng như chia sẻ nỗi buồn với gia đình chị Thu về sự việc đáng tiếc này, Giám đốc Đính trình bày về chuyên môn của ca bệnh. Gia đình đề nghị BV nhận trách nhiệm việc này và bồi thường 500 triệu đồng. Giám đốc Đính có ý kiến: Sức khoẻ chị Thu đang có vấn đề, trước hết, BV đang cố gắng tập trung chăm sóc để chị Thu khỏe lên. Việc bồi thường, BV hẹn sau, khoảng thứ ba, hoặc thứ tư tuần này sẽ trả lời gia đình

Về tình hình sức khoẻ chị Thu, hiện nay đã tỉnh táo. Theo Giám đốc Đính, trước tình hình sức khoẻ của sản phụ sau khi đẻ có biểu hiện nguy kịch, BV có bàn bạc với gia đình chuyển viện cho chị Thu lên BV Bạch Mai để có cơ hội chữa chạy tốt hơn. BV cam kết có trách nhiệm đến cùng. Tuy nhiên, gia đình chị Thu không đồng ý, cho rằng BV có ý thoái thác trách nhiệm. Do vậy, BV tiếp tục chữa chạy hết lòng và theo tiên lượng của bác sĩ, Trưởng khoa Phụ sản Trần Thị Bích Hoà, khoảng 1 tuần nữa chị Thu sẽ được ra viện.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt nhiều câu hỏi về thái độ cũng như trách nhiệm của các bác sĩ, y tá trong kíp mổ nhưng Giám đốc BV không trả lời mà chỉ một mực nói BV đang xem xét. Ông cho hay, sơ bộ cho thấy kíp trực hôm đó chưa tiên lượng được những nguy cơ, diễn biến bất thường để xử lý. Thái độ của nhân viên y tế có thể chưa tốt. Khi mổ có thể chưa kịp xin ý kiến gia đình khi tiến hành do quá nhiều việc và tình hình quá gấp gáp…

Theo ông Đính, định biên tối thiểu của BV là 12 bác sĩ/100 bệnh nhân. Ngày 5/11 không có bác sĩ nào bỏ trực và cũng không xảy ra hiện tượng quá tải bệnh nhân. Từ khi nhậm chức năm 2010 đến nay, hàng năm BV xử lý từ 3.200-3.400 đẻ và mổ đẻ nhưng “chưa bao giờ chúng tôi gặp phải một ca khó như thế này”.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Bệnh Crohn, Viêm loét đại trực tràng và SIBO: Mối liên hệ là gì?

Nếu nghi ngờ mình mắc bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng hoặc vấn đề…

21 hours ago

Bệnh ung thư tiến triển từ vi khuẩn đường ruột ở người béo phì

Theo các số liệu thống kê từ tổ chức y tế thế giới (WHO) cho…

2 days ago

Tập thể dục tác động đến hệ vi sinh đường ruột như nào?

Lời khuyên của chúng tôi là bạn không cần một thói quen tập thể dục…

2 days ago

Tương tác hai chiều giữa hệ vi sinh đường ruột và sự gần gũi của các cặp đôi

Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể vi khuẩn sống trong ruột non…

3 days ago

Tổ hợp các căn bệnh về đường ruột

Bệnh đường ruột có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào gồm nhiều…

4 days ago

Ảnh hưởng của chế độ ăn uống, tập luyện lên hệ vi sinh đường ruột khi cơ thể bị lão hóa

Hệ vi sinh đường ruột chứa rất nhiều vi khuẩn và các vi sinh vật…

4 days ago