Categories: Sức khoẻ

Tưởng nước giải nhiệt xe ô tô là nước giải khát, bốn bà cháu nguy kịch

Chiều ngày 9/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết, nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên bốn bà cháu uống nhầm nước giải nhiệt ô tô đã vượt qua cơn nguy kịch, tình hình sức khoẻ bước đầu ổn định…

Bốn bà cháu bị nhập viện cấp cứu do uống nhầm nước giải nhiệt xe ô tô.

Trước đó, chiều ngày 6/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga và kíp trực tiếp nhận 4 trường hợp: bà Phạm Thị Ng. (SN 1954), cháu Nguyễn TM. (SN 2006), cháu Nguyễn Hoàng D (SN 2008) và cháu Nguyễn Mai L. (SN 2012), trú tại xã Khe Mo, (một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), nhập viện nghi bị ngộ độc do uống nhầm nước giải nhiệt ô tô.

Theo bà Ng. kể lại sáng 6/5, bà đi chăn trâu về thì phát hiện ven đường một chai nước màu xanh giống lon nước ngọt thông thường, có ghi chữ “nước giải nhiệt” ở lon, bị ai đó bỏ lại ven đường. Tưởng là nước ngọt nên bà Ng. đã nhặt về cho các cháu uống.

Bà Ng. cho biết, lúc bà uống thấy vị ngang ngang, bà Ng. tiếp tục lấy đường pha thêm uống cho ngon vì nghĩ rằng là nước giải khát loại mới.

Ngay sau khi bốn bà cháu uống loại nước này thì thấy người có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Đúng lúc này, mẹ cháu bé đi làm về nhà phát hiện ra kịp thời và đưa cả bốn bà cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, rửa ruột cho các bệnh nhân. Sau 3 ngày được cấp cứu, điều trị và chăm sóc tại bệnh viện, đến hôm nay (9/5), ba cháu nhỏ đã được xuất viện. Còn bà Ng. sức khỏe cũng dần hồi phục và các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ và người nhà bệnh nhân, chai nước mà 4 người uống nhầm là nước làm mát động cơ xe ô tô, chai nước này chứa thành phần ethanediol có tính độc hại, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu uống phải dung dịch này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến lon nước làm mát “giải nhiệt” cho xe ô tô này, bởi nhìn hình dáng và màu sắc rất giống với lon nước giải khát trên thị trường.

Theo Tuấn Hợp-Ngọc Liên/Dân Trí

Nguồn: Emdep

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

4 days ago