Categories: Sức khoẻ

Những hiểm họa đang tàn phá giới trẻ

“Shisha, cỏ Mỹ, muối tắm… là những loại chất độc hại đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Theo đó, giới trẻ có nguy cơ dẫn dụ sử dụng dẫn đến nghiện ngập là không nhỏ”. Đó là những vấn đề nhức nhối tại hội thảo “Cỏ Mỹ, shisha và những hiểm họa đang tàn phá giới trẻ” do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tổ chức.

Cô Thanh Trúc, Tổng phụ trách Đội Trường TH Yên Thế (Q.Bình Thạnh) chia sẻ về tác hại của shisha tại hội thảo

Hút shisha: Con đường dẫn đến nghiện ngập

Hút shisha như một thú vui đã không còn xa lạ đối với nhiều người, trong đó có giới học sinh, sinh viên. Hình ảnh này không khó bắt gặp tại các quán cà phê, karaoke, trà chanh… Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến nhiều người lo ngại người hút, đặc biệt giới trẻ sẽ dính vào con đường nghiện ngập lúc nào mà không hay. BS.CKII Huỳnh Thanh Hiền (Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) cho biết, bản thân các chủ quán có thể không pha trộn thêm các loại ma túy vào bình hút shisha vì giá cả các chất ma túy khá đắt, hoặc không muốn rắc rối đến pháp luật. Nhưng đối tượng xấu, việc pha thêm ma túy vào bình hút shisha để tăng độ phê là có. Kéo theo đó, bộ phận giới trẻ chỉ hút vì tò mò, vì bạn bè rủ rê thì khó tránh “tai nạn”.

“Hành vi và thói quen này sẽ khởi đầu cho một tình trạng nghiện ngập mà không phải người dùng nào cũng biết”, BS Thanh Hiền cho biết thêm.

Thượng úy Hắc Xuân Hùng (công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại TP.HCM) cho rằng, do shisha không gây nghiện vì thế pháp luật Việt Nam chưa có hình thức chế tài về mặt kinh doanh, tổ chức hút. Đây chính là kẽ hở để đối tượng xấu ngụy trang hành vi sử dụng ma túy bằng cách rắc thêm ma túy vào bình hút shisha nhằm tăng độ phê. Những bạn trẻ thường xuyên tụ tập hút shisha hiện nay thì nguy cơ bị nghiện do đối tượng xấu cố tình làm là rất lớn.

“Nếu giới trẻ có biểu hiện mất ngủ, ngủ bù hoặc có các triệu chứng ảo giác, tiêu tốn nhiều tiền, mất khả năng học tập, làm việc, hoang tưởng, biến đổi nhân cách… thì gia đình, nhà trường phải can thiệp ngay vì đây là dấu hiệu của người sử dụng muối tắm, cỏ Mỹ. Điều quan trọng là giáo dục các em không nên hút shisha, nếu có hút thì nên từ bỏ. Việc làm này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho các em mà còn tránh nguy cơ tiếp cận với các chất gây nghiện trên”, BS Hiền khuyên nhủ.

Theo ông Xuân Hùng, giới trẻ hút shisha ngày càng nhiều, càng đông. Loại shisha mà giới trẻ đang hút đa phần là shisha giả, người hút chịu tác hại đến sức khỏe là rất lớn. Ở nước ngoài, 1 liều hút có giá hàng triệu đồng. Ở Việt Nam sẽ ít người đủ tiền mua với giá cao, bắt buộc người bán tìm cách làm shisha từ các nhiên liệu giả bán ra sẽ rẻ hơn, khoảng 150 ngàn đồng/liều.

Để ngăn chặn thực trạng giới trẻ hút shisha cũng như nguy cơ nghiện ngập, ông Xuân Hùng kiến nghị, pháp luật Việt Nam nên có chế tài về kinh doanh, tổ chức hút shisha. Mặt khác, phía gia đình, nhà trường cần quan tâm giáo dục, định hướng để các em tránh xa thói quen hút shisha. Hiện nay nhiều người lớn, đặc biệt phía nhà trường vẫn không nắm rõ shisha là gì. Đi đến các trường học để tuyên truyền, ông Hùng luôn nhận được các câu hỏi shisha là gì? Shisha có độc hại không?…

Muối tắm, cỏ Mỹ – hiểm họa ma túy mới

Thông tin từ các cơ quan chức năng, hiện nay trên thị trường bắt đầu phổ biến hai loại ma túy mang tính kích thích thần kinh có tên lóng là muối tắm và cỏ Mỹ. Đây là những chất thuộc danh mục chất ma túy tại Việt Nam.

Ông Xuân Hùng cho biết, dân chơi không khó để mua hai loại chất này, đặc biệt là cỏ Mỹ. Bởi hàng đa số được vận chuyển từ nước ngoài về bằng đường xách tay, hơn nữa trên mạng xã hội từng có hẳn một trang web rao bán, ai có nhu cầu, chỉ cần 15-20 phút là có. Và thông thường dân chơi có khuynh hướng pha trộn muối tắm, cỏ Mỹ vào bình hút shisha. Đây là hai loại chất được dân chơi rất chuộng vì tính “an toàn” rất cao.

BS Thanh Hiền cho rằng: “An toàn” cao bởi vì ở Việt Nam chưa có các kiểm tra nhanh phát hiện muối tắm, cỏ Mỹ trong nước tiểu đối tượng sử dụng. Kéo theo đó, cũng chính là một thách thức lớn đặt ra đối với đội ngũ cảnh sát hình sự điều tra tội phạm ma túy.

Muối tắm là chất có hình dạng kết tinh, được chiết xuất từ loại thực vật với tên khoa học là catha edulis. Cách sử dụng giống như hàng đá (đốt – hít). So với hàng đá thì muối tắm không phê bằng nhưng trên bao bì luôn có dòng chữ “không dùng cho con người”.

Khác với cần sa, cỏ Mỹ không gây mùi khét đặc trưng, nhưng cách sử dụng tương tự cần sa đó là quấn hút. Mặt khác, cỏ Mỹ gây hiệu ứng kích thích trên hệ thần kinh mạnh hơn so với cần sa nên được dân chơi chuộng hơn.

Bài, ảnh: Trinh Ngọc

Nguồn: Giáo dục Online

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

19 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago