Categories: Sức khoẻ

Nhiễu loạn tiêm vắc xin lan từ Hà Nội tới TPHCM

Sau tình trạng các ông bố, bà mẹ xếp hàng dài đợi tiêm vắc xin cho con diễn ra tại Hà Nội, TPHCM cũng lặp lại tình trạng tương tự.

Sau Hà Nội, dân TP.HCM cũngxếp hàng dài chờ tiêm vắc xin

Để hy vọng tiêm được vắc xin cho con, nhiều ông bố đã phải “đặt gạch” từ 20h tối 26/12, tại Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM. Theo ghi nhận, mới chỉ hơn 6h sáng nhưng số người đưa con đến trung tâm xếp thành hàng kéo dài cả trăm mét chờ trung tâm mở cửa để tiêm vắc xin cho con.

Đến khoảng 8h thì số người tập trung rất đông. Tuy nhiên, trung tâm cho biết vì số lượng hạn chế nên chỉ tiêm 150 mũi. Nghe thế nhiều phụ huynh đến sau đành quay về, nhưng với lý do nhà xa, một số người đã nán lại xin được tiêm vắc xin cho con, nên buộc lòng lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quyết định tiêm thêm 30 mũi nữa.

Trước đó, ngày 25/12, hàng trăm người dân Hà Nội cũng đã phải thức trắng đêm trong tiết trời mưa rét để mong được tiêm cho con mình một mũi vắc xin Pentaxim.

Người dân TPHCM xếp hàng chờ tiêm cho con

Lý do là bởi vì, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra công văn thông báo sẽ có 200.000 liều vắc xin phối hợp 5 trong 1 (vắcxin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản xuất) được cung ứng ra thị trường.

Số vắc xin này sẽ được phân phối ra thị trường theo hai đợt. Đợt 1: 160.000 liều trong tháng 12 này và 40.000 liều còn lại trong tháng 2/2016.

Thế nhưng vì sợ hết văcxin tiêm dịch vụ như mấy tháng trước, nhiều người dân đã bất chấp sự lạnh giá xếp hàng thâu đêm mong đến lượt tiêm.

Cục trưởng Cục Dược: Có kiếp sau, tôi không làm ngành y

Trong một diễn biến liên quan, 10h sáng ngày 27/12, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo để thông tin, trả lời về tình trạng hỗn hoạn khi tiêm chủng vắc xin dịch vụ.

Giải thích về việc hỗn loạn tiêm vắc xin những ngày qua, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho biết: Tình trạng hỗn loạn vắc xin thời gian qua là do khan hiếm vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 dịch vụ. Việc khan hiếm này không phải là do Bộ Y tế không cho nhập mà do nhà sản xuất không có vắc xin.

Trong tiêm mở rộng, Bộ Y tế vẫn đảm bảo cung cấp đủ vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem có thành phần tương đương vắc xin 5 trong 1 Pentaxim”.

Giải thích lý do các phụ huynh quan ngại tiêm Quinvaxem, ông Phu cho rằng vì vắc xin này có chứa thành phần ho gà toàn tế bào hay gây phản ứng sốt, sưng đau sau tiêm.

Các phụ huynh hầu như phải thức thâu đêm

“Trước kia không có vắc xin vô bào để so sánh, người dân vẫn tiêm Quinvaxem, giờ có vắc xin dịch vụ nhưng Pentaxim cũng có phản ứng”, ông Phu nói.

Chung nỗi lo với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường nói, nỗi lo lớn nhất hiện nay là dịch bùng lên.

Ông Cường cho biết, hiện trên thế giới có 3 nguồn cung cấp vắc xin 5 trong 1 có thành phần ho gà vô bào là GSK, Sanofi và Nhật Bản.

Trong suốt hơn 1 năm qua, Cục Quản lý Dược đã ít nhất 3 lần sang Nhật để đàm phán nhập khẩu vắc xin dịch vụ 5 trong 1 của nước này, thậm chí nhờ cả mối quen biết nhưng họ từ chối với lý do chỉ đủ dùng trong nước.

“Chúng tôi đã tìm hết cách, sang Pháp, sang Nhật, sang Bỉ, sang Hàn Quốc. Hàn Quốc họ cũng nói rất lạ, vì hiện có 94 nước đang sử dụng Quinvaxem đều rất tốt. Ngay ở Pháp, Cục Quản lý Dược nước này cũng nói đang thiếu Pentaxim”, ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, Cục đã thông báo, nếu doanh nghiệp nào tìm đặt được nguồn vắc xin ho gà vô bào thì Cục sẽ tạo điều kiện nhưng cho đến nay chưa có đơn vị nào.

Tại cuộc họp, ông Cường than: “Không có vắc xin cũng khổ, mà có kiểu này còn khổ hơn. Như này nếu có kiếp sau, tôi không làm ngành y nữa mà làm nhà báo”.

Hà Nội yêu cầu đăng ký tiêm vắc xin bằng dịch vụ trực tuyến

Sau sự việc hỗn loạn tiêm vắc xin, Hà Nội đã họp thống nhất phương án để 17 điểm tổ chức đăng ký tiêm trực tuyến qua website, email hoặc một hình thức điện tử khác. Sau khi đăng ký xong mới tiến hành tiêm.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội – nơi nhận được nhiều vắc xin Pentaxim nhất đợt này (3.200 liều) đã phối hợp với một đơn vị viễn thông xây dựng phần mềm điện tử đăng ký tiêm trực tuyến tại địa chỉ: http://ytdphanoi.gov.vn.

Đây là điểm tiêm chủng đầu tiên và lớn nhất tại Hà Nội đến thời điểm này có phần mềm đăng ký trực tuyến. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ chính thức hoạt động từ 9h sáng thứ 3, ngày 29/12.

Thế nhưng, nhiều người dân lo lắng cách làm này không giải quyết được vấn đề, bởi vì lý do dẫn đến hỗn loạn những ngày qua là vì thiếu vắc xin chứ không phải ý thức người dân.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn: Báo Đất Việt

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

5 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago